HLV đánh nhau, U17 Hà Nội T&T mắc kẹt ở Huế

Thể thaoChủ Nhật, 27/07/2014 04:02:00 +07:00

Cơ quan điều tra yêu cầu các thành viên ban huấn luyện U17 Hà Nội T&T phải ở lại Huế để phục vụ điều tra vụ ẩu đả đêm 25/7.

Cơ quan điều tra yêu cầu các thành viên ban huấn luyện U17 Hà Nội T&T phải ở lại Huế để phục vụ điều tra vụ ẩu đả đêm 25/7.

"Chúng tôi vẫn mắc kẹt ở Huế. Tài xế taxi chưa lên cơ quan công an, do vậy bên điều tra chưa thể hoàn thiện hồ sơ", Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội T&T Nguyễn Đức Thắng cho hay.
HLV Vũ Hồng Việt
Trước đó, tối 25/7, sau khi đội nhà thua PVF trong trận chung kết giải U17 quốc gia, HLV Vũ Hồng Việt cùng các thành viên trong ban huấn luyện U17 Hà Nội T&T đánh nhau với tài xế taxi Nguyễn Hữu Phi tại số 16 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Huế. Hậu quả, chiến lược gia của U17 Hà Nội T&T bị vỡ đầu, khâu năm mũi. Trong khi đó tài xế taxi phải vào Bệnh viện trung ương Huế cấp cứu vì đa chấn thương, sáng 26/7 mới được về nhà.

"Khi lên xe tôi, năm người của Hà Nội T&T nồng nặc mùi rượu. Họ ấm ức vì đội nhà thua trong trận chung kết, có biểu hiện quá khích, dùng lời lẽ tục tằn với tôi. Họ đòi tìm đào để giải đen, tôi nói không có, giới thiệu đến địa điểm ăn chơi khác thì bị thóa mạ. Tôi không hài lòng yêu cầu họ xuống bắt xe khác thì họ lập tức đánh tôi", tài xế Nguyễn Hữu Phi kể lại.
Sau khi xảy ra vụ việc, ban huấn luyện U17 Hà Nội T&T bị đưa về đồn công an phường Phú Hội. Nhờ có người viết giấy bảo lãnh, HLV Vũ Hồng Việt và các cộng sự không phải qua đêm trong phòng tạm giam. Tuy nhiên, cơ quan công an yêu cầu những người này không được rời thành phố Huế. Hiện tại toàn đội U17 Hà Nội T&T vẫn ở khách sạn Mai Đào trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, chưa thể về nhà như kế hoạch.

"Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an phường đã báo cáo lên Công an thành phố. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ”, trung tá Phan Khắc Tuyên, trưởng Công an phường Phú Hội, nơi xảy ra vụ việc, nói.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn