Man United bán kẻ ‘vô dụng’ nhất từng sở hữu

Thể thaoThứ Bảy, 26/07/2014 07:46:00 +07:00

(VTC News) – 4 năm thi đấu chính thức đúng 3 trận, Bebe là cái tên mà Man United vừa bán đứt cho Benfica với giá chưa bằng 1/3 lúc mua anh.

(VTC News) – 4 năm thi đấu chính thức đúng 3 trận, Bebe là cái tên mà Man United vừa bán đứt cho Benfica với giá chưa bằng 1/3 lúc mua anh.

Man United đã mua Bebe với giá 7,5 triệu bảng từ Vitoria de Guimaraes năm 2010. Thế nhưng trong cả 2 triều đại đã qua của Quỷ đỏ là Sir Alex Ferguson và David Moyes, tiền đạo người Bồ Đào Nha đều không thể kiếm được 1 vị trí trong đội hình.
Bebe chỉ có 3 trận đấu chính thức cho Quỷ đỏ trong 4 năm là người của Man United. 

Bebe cũng chỉ chơi 7 trận cho Man United ở mùa giải đầu tiên trước khi bị đem cho Besiktas mượn (mùa giải 2011/12). Ở đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, anh ra sân được 4 trận rồi nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng. Tháng 1/2013, Bebe được “điều sang” Rio Ave “học việc" và chơi khá tốt với 17 trận được ra sân, ghi 1 bàn thắng.

Mùa giải 2013/14 vừa qua, Bebe tiến bộ hơn khi chơi rất xuất sắc ở giải VĐQG Bồ Đào Nha với 11 pha “nổ súng”. Tuy nhiên, dưới con mắt của tân HLV Louis van Gaal, Bebe vẫn là “kẻ vô dụng” và ông thầy người Hà Lan không có ý định đưa Bebe trở lại nước Anh.
Bebe vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe của Benfica.

Sự cương quyết của Van Gaal buộc Man Utd phải bán đứt tiền đạo 24 tuổi này cho Benfica với giá 3 triệu euro chưa bằng 1/3 số tiền Man United đã bỏ ra ban đầu.

Dù vậy, nó cũng là cách cắt lỗ hợp lý vào thời điểm này, nhất là với một cầu thủ chưa bao giờ đạt tới đẳng cấp Ngoại hạng mà Man Utd yêu cầu.

Trong thông tin mới nhất, Man Utd tuyên bố sẽ không có bất cứ hạn chế mua sắm nào cho Van Gaal. HLV người Hà Lan có thể phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng tại Old Trafford miễn sao đưa Quỷ đỏ trở lại vị thế số 1 Ngoại hạng Anh càng nhanh càng tốt.

Hiện Man Utd đã chiêu mộ được hai tân binh chất lượng là Luke Shaw và Andre Herrara.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn