Van Gaal choáng ngợp cảnh Man Utd 'làm kinh tế'

Thể thaoThứ Năm, 24/07/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Trả lời phỏng vấn trên tờ Irish Time, HLV Louis Van Gaal thừa nhận khó khăn tại Man Utd, dù nó không phải là vấn đề chuyên môn.

(VTC News) - Trả lời phỏng vấn trên tờ Irish Time, HLV Louis Van Gaal thừa nhận khó khăn tại Man Utd, dù nó không phải là vấn đề chuyên môn. 

Hiện Van Gaal đang cùng Man Utd du đấu hè tại Mỹ. Và ông bước đầu cảm nhận được những khó khăn trong công việc của mình. 
Trả lời phỏng vấn của tờ Irish Time, Van Gaal cho hay, ông không hài lòng khi các cầu thủ Man Utd bị xao lãng trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới khi phải “thực hiện nghĩa vụ thương mại”. Song, vị chiến lược gia 62 tuổi cũng thừa nhận rằng, đây là điều giúp ích cho CLB nên ông sẽ thích nghi dần với điều này. 
Van Gaal choáng ngợp trước cảnh Man Utd làm kinh tế
 Van Gaal choáng ngợp trước cảnh Man Utd làm kinh tế
Van Gaal nói: “Toàn đội phải di chuyển rất nhiều, nhất là thời gian trên máy bay rất không tốt dành cho các cầu thủ, và đó không phải là điều tích cực cho mùa giải mới. Tuy nhiên, tôi biết các chuyến du đấu như thế này rất quan trọng đối với một CLB có nền tảng thương mại lớn như Man Utd. Tôi sẽ phải thích nghi với điều này, dù biết nó sẽ không dễ dàng”. 
Cũng có mặt trong buổi phỏng vấn, GĐĐH Ed Woodward cũng đáp lại ý kiến của Van Gaal rằng: “Mọi chuyến du đấu không làm gián đoạn các vấn đề chuyên môn của đội bóng. Chúng tôi đã làm lên kế hoạch cho việc này từ lâu, tương tự như các mùa giải trước đây”. 
Van Gaal và các cầu thủ Man Utd đang chuẩn bị tích cực cho chuyến du đấu
 Van Gaal và các cầu thủ Man Utd đang chuẩn bị tích cực cho chuyến du đấu
Trong chuyến du đấu tại Mỹ hè này, tất cả thành viên của Man Utd sẽ phải di chuyển ít nhất 21.6 nghìn km, qua các thành phố Los Angeles, Washington, Miami... Nhưng chỉ để đá 4 trận đấu với Los Angeles Galaxy, AS Roma, Real Madrid và Inter Milan. Trong khi phải “thực hiện nghĩa vụ” tại hàng chục các sự kiện tài trợ lớn nhỏ. 
Có thể hiểu, sở dĩ Van Gaal cảm thấy khó nhằn là bởi ông đang bị choáng ngợp với tần suất “làm kinh tế” của Man Utd. Bởi lẽ, mùa giải trước, khi Man Utd chọn châu Á là điểm du đấu thì, toàn đội đã phải di chuyển với tổng quãng đường tới hơn 36.8 nghìn km, qua Australia, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. 
Hiện, trận đấu giữa Man Utd và Los Angeles Galaxy vào 9h sáng mai (theo giờ Việt Nam) đã bán được hơn 70 nghìn vé, chưa kể 2.5 nghìn vé mời, trong khi sức chứa của sân Rose Bowl vào khoảng 90 nghìn chỗ ngồi. Thế mới biết sức hút thương hiệu của Man Utd và sự choáng ngợp của Van Gaal trong lần đầu trải nghiệm. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn