80 triệu Euro cho James Rodriguez là thất bại của Real?

Thể thaoThứ Ba, 22/07/2014 03:41:00 +07:00

(VTC News) - Không ai còn lạ với phong cách chuyển nhượng của Real Madrid, nhưng việc chi đến 80 triệu Euro để sở hữu James Rodriguez thực sự có vấn đề.

(VTC News) - Không ai còn lạ với phong cách chuyển nhượng của Real Madrid, nhưng việc chi đến 80 triệu Euro để sở hữu James Rodriguez thực sự có vấn đề. 

Theo đúng quy luật, sau World Cup, thị trường chuyển nhượng cầu thủ trở nên nóng bỏng vô cùng. Các ông lớn châu Âu buộc phải rải thêm tiền cho những thương vụ bom tấn. Nhưng chi 80 triệu Euro cho James Rodriguez, cầu thủ năm nay mới 23 tuổi, thì Real đang khiến tất cả phải nghi ngờ.
80 triệu Euro dành để sở hữu James Rodriguez, thật lãng phí
80 triệu Euro dành để sở hữu James Rodriguez, thật lãng phí! 
James Rodriguez nổi lên ở World Cup 2014 vừa qua. Anh nhận giải “Chiếc giày Vàng”, “Bàn thắng đẹp nhất” sau khi giúp Colombia lọt tới tứ kết. Song, nếu thực sự khách quan, tài năng của chàng trai cao 1m80 này chưa “khủng” như những gì mà nhiều CĐV nghĩ. 
Bởi lẽ, thế giới bóng đá hiện tại, mẫu cầu thủ như James Rodirguez, “nửa nạc nửa mỡ” giữa hai khái niệm “tiền vệ tấn công” và “tiền đạo thứ hai” đếm không xuể. Đó là chưa kể, James luôn cần tới một người đồng đội có khả năng “tạo khoảng trống” cho anh. 
Lấy ví dụ ở tuyển Colombia, James chơi ngay sau lưng tiền đạo, đóng vai trò kiến tạo lối chơi và dựa dẫm khá nhiều vào Juan Cuadrado - cầu thủ có tốc độ cực tốt. Hay như ở Monaco, James thường được xếp đá chạy cánh, và những lúc di chuyển vào trung lộ, anh chỉ có thể thoải mái tung ra những đường kiến tạo khi có ít nhất một đồng đội di chuyển thu hút hậu vệ đối phương. 
Màn trình diễn của James Rodriguez trong màu áo Monaco mùa giải 2014-15
Tổng quan lại về phong cách chơi bóng của James Rodriguez có thể được liệt kê như sau: kiến tạo tốt, chuyền bóng tốt, giữ bóng tốt, sút xa tốt; phòng ngự kém, thường xuyên phạm lỗi, cần nhiều khoảng trống, dẫn bóng không tốt, ưa thích bóng dài, chỉ có thể phát huy tài năng khi chơi ngay sau trung phong trong đội bóng có ít nhất một cầu thủ chạy cánh, giỏi làm rối loạn hệ thống phòng ngự đối phương. 
Với tất cả những điều trên về phong cách chơi bóng của James, nếu anh về Real thì, thực sự sẽ là bài toán rất phức tạp cho HLV Carlo Ancelotti. Vì nếu lấy sơ đồ 4-3-3 mà ông làm nền tảng cho chiến tích La Decima, James thực sự không có chỗ. Anh không thể lắt léo như Di Maria và càng không thể vừa hoàn thành tốt vai trò phòng ngự lẫn kiến tạo như Luka Modric hay Toni Kroos. 
Sơ đồ duy nhất mà James có thể thi đấu ở Real là 4-2-3-1, với vị trí tiền vệ tấn công. Nên nhớ rằng, Ancelotti từng đẩy Isco - phong cách rất giống James, lên băng ghế dự bị để chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi từ lâu, nói đến vị trí “sau lưng trung phong” đã là của... trung phong Karim Bezema - nhường chỗ cho chân sút chủ lực Crsitiano Ronaldo - dù vị trí trên sơ đồ là ở bên cánh trái. 
Những thống kê về James Rodriguez ở World Cup 2014
 Những thống kê về James Rodriguez ở World Cup 2014
Nhiều chuyên gia bóng đá đều nhận định rằng, đội hình Real đang mất cân bằng giữa công và thủ ở khu trung tuyến. Có thể, chiến thuật bóng đá hiện đại đã chuyển sang xu hướng không cần một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, như Michael Essien hay Makelele, thay vào đó là những mẫu cầu thủ chơi “đầu óc” hơn như Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Michael Carrick. 
Song, bất cứ đội nào có tham vọng, đều cần phải sở hữu được một “máy quét” ở giữa sân, làm nhiệm vụ bọc lót, giảm thiểu sức ép lên hàng thủ. Lấy ví dụ như Chelsea đã thất bại ở Champions League mùa trước là do Nemanja Matic không đủ điều kiện ra sân, và tuyến tiền vệ của họ đã thi đấu cực tệ. Ở Real hiện tại, ngoài Xabi Alonso, tiền vệ có xu hướng phòng ngự chỉ có Casemiro và Asier Illarramendi, nhưng đều chỉ đang thuộc dạng “tiềm năng chưa phát tác”.
James Rodiguez có thể nhìn gương Isco hay thậm chí là Morata
James Rodiguez có thể nhìn gương Isco hay thậm chí là Morata 
Dẫu biết, Real luôn xứng danh “chịu chi số 1 thế giới”, nhưng cầu thủ của họ không phải lúc nào cũng chịu nhẫn nhịn, mài đũng quần trên ghế dự bị, nhìn các đồng đội thành công trên sân cỏ. Bên cạnh ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, thương vụ James Rodiguez cũng sẽ mang lại cho Real - luôn tồn tại bất ổn nội bộ, không ít rắc rối. 
Tới Real với cái giá 80 triệu Euro, James Rodriguez nên nghĩ tới viễn cảnh của những cầu thủ trẻ xuất thân từ lò Castilla. Chấp nhận ngồi dự bị chờ cơ hội hoặc ra đi sau vài năm chịu cảnh đó. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn