Tin sáng 24/4: Real Madrid bật mí lý do đả bại Bayern

Thể thaoThứ Năm, 24/04/2014 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Bayern Munich đã kiểm soát bóng và ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng hàng phòng ngự của Real Madrid đã thi đấu quá xuất sắc

(VTC News) - Bayern Munich đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng hàng phòng ngự của Real Madrid đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc.

Real thắng trận nhờ hàng thủ 'thần thánh'
Ở trận này, Real Madrid sở hữu thời gian kiểm soát bóng cực kỳ khiêm tốn, chỉ 24% trong hiệp 1 và 35% ở hiệp 2. Tuy nhiên, đoàn quân của Carlo Ancelotti vẫn có được thứ mà mình cần, đó là chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Benzema là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhưng công lớn trong chiến thắng của Kền Kền trắng lại nằm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là phong độ xuất sắc của Iker Casillas.
Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Sergio Ramos cho biết: 'Chúng tôi đã có một ngày thi đấu cực kỳ vất vả. Toàn đội đã thi đấu rất tập trung và chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã phòng ngự chắc chắn và vô cùng hiệu quả, khiến Bayern gần như không có bất cứ cơ hội đáng kể nào'.
Real vs Bayern
Hàng thủ Real đã thi đấu rất quả cảm 

Nói về pha cứu thua ở những phút cuối trận của Iker Casillas, hậu vệ người Tây Ban Nha hồ hởi: 'Đó là một pha cản phá không thể tin nổi. Casillas vẫn là một thủ môn hàng đầu thế giới. Anh ấy xứng đáng với biệt danh 'thánh' Iker mà các cổ động viên của Real Madrid phong tặng. Một màn trình diễn thực sự tuyệt vời'.
Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti lại tỏ ra khá bình thản: 'Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã lựa chọn một đấu pháp hợp lý và các cầu thủ cũng đã thi đấu rất tốt. Trước mắt chúng tôi sẽ là trận lượt về tại Allianz Arena, mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin rằng Real sẽ có mặt trong trận chung kết. Chúng tôi đang nắm lợi thế trong tay và sẽ không dễ dàng chịu mất nó'.
Bên phía Bayern Munich, đội trưởng Philipp Lahm lại cho rằng Hùm xám đã không gặp may ở trận này, sau khi họ đã tung ra tổng cộng tới 18 pha dứt điểm nhưng lại không thể 1 lần đưa được bóng vào lưới Iker Casillas.
'Thực sự mà nói thì chúng tôi đã không gặp may. Tôi không bất ngờ với cách chơi của Real Madrid, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về họ. Chúng tôi vẫn tạo ra được rất nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng đều không thể tận dụng được. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi ở trận lượt về và chúng tôi sẽ giành chiến thắng để đi tới trận chung kết'.
Bayern còn rất nhiều việc phải làm ở trận đấu lượt về 

Trái ngược với Philipp Lahm, tiền vệ Arjen Robben lại tỏ ra khá thất vọng với lối chơi của đội chủ nhà Real Madrid: 'Tôi phải giành lời khen ngợi cho đội bóng của mình. Chúng tôi phải làm khách tại Bernabeu, trước một CLB đẳng cấp thế giới nhưng vẫn thi đấu áp đảo và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy tương đối thất vọng với Real Madrid, tôi không nghĩ họ lại lựa chọn biện pháp tử thủ ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà. Đúng ra trận đấu đã có thể hấp dẫn hơn nếu họ thi đấu cởi mở hơn một chút'.
Về phần mình, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra rất tự tin vào khả năng đi tiếp của Hùm xám xứ Bavaria: 'Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, nhưng khả năng dứt điểm của các các cầu thủ thì quá tệ. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc và Bayern vẫn còn 90 phút trên sân nhà ở trận lượt về. Hãy cùng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra vào tuần sau, khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 1 bàn thắng'.
Sao trẻ Man Utd chọn đội tuyển Bỉ
Sau khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, tài năng trẻ của Man Utd, Adnan Januzaj đã quyết định lựa chọn khoác áo Đội tuyển Bỉ, thay vì trở thành tuyển thủ Anh như dự đoán của giới truyền thông xứ sương mù. Hiện tại, mục tiêu của tiền vệ này là được HLV Marc Wilmots triệu tập vào đội hình tham dự World Cup 2014 tại Brazil vào tháng 6 tới đây.
Adnan Januzaj là cầu thủ có lý lịch rất phức tạp khi anh mang trong mình dòng máu của rất nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Kosovo, Bỉ, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. Ngoài ra, anh cũng có đủ điều kiện để thi đấu cho cả Tam Sư. Mới đây, HLV Roy Hodgson từng đứng ra thuyết phục thần đồng này gia nhập tuyển Anh, kèm theo lời lứa sẽ giúp anh có được một vị trí chính thức trong tương lai.
Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Đội tuyển Bỉ sau khi HLV Marc Wilmots thông báo trên Twitter cá nhân rằng Januzaj đã chính thức đưa ra quyết định của mình: 'Tôi rất vui mừng thông báo Adnan Januzaj sẽ gắn bó phần còn lại của sự nghiệp trong màu áo Bỉ. Sự có mặt của cậu ấy chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của chúng tôi được tăng cường đáng kể trong tương lai, bởi cậu ấy là một tài năng xuất chúng'.
Januzaj man utd
Januzaj sẽ là đồng đội của Fellani trong màu áo ĐT Bỉ 

Liverpool chi 150 triệu bảng nâng cấp Anfield
Theo Mirror, BLĐ Liverpool đã đồng ý thông qua bản kế hoạch nâng cấp sân Anfield có trị giá tới 150 triệu bảng. Theo đó, sân nhà của đội bóng vùng Merseyside sẽ được tăng cường thêm 15.000 chỗ ngồi, nâng tổng sức chứa lên mức 60.000 ghế, trở thành sân bóng lớn thứ 2 tại nước Anh, chỉ sau Old Trafford của Man Utd và ngang bằng với Emirates của Arsenal. Dự kiến, công trình này sẽ được hoàn tất vào mùa hè năm 2016.
Phát biểu trước báo chí, GĐĐH The Kop - Ian Ayre cũng khẳng định sẽ không có chuyện Liverpool phải bán đi các cầu thủ tốt nhất của mình để phục vụ cho kế hoạch nâng cấp sân Anfield. Ngược lại, nếu có thể giúp Lữ đoàn đỏ giành chức vô địch Premier League mùa này, HLV Brendan Rodgers sẽ được cấp thêm rất nhiều tiền để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Man Utd đã có Luke Shaw
Ngày hôm qua, rất nhiều tờ báo ở Anh đồng loạt khẳng định Man Utd đã đánh bại Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Luke Shaw. Theo đó, hậu vệ trái của Southampton sẽ gia nhập Old Trafford với mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng, kèm theo mức lương khủng lên tới 100.000 bảng/tuần. 
Luke Shaw năm nay mới 19 tuổi và đang được đánh giá là một trong những 'mầm non' triển vọng bậc nhất thế giới. Nếu sở hữu được sao trẻ người Anh, Quỷ đỏ có thể hoàn toàn yên tâm trong trường hợp Patrice Evra quyết định ra đi vào cuối mùa giải. Hậu vệ kỳ cựu người Pháp sẽ bước sang tuổi thứ 33 vào tháng sau, và nhiều khả năng sẽ gia nhập Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn