Hình ảnh bầu Kiên thời 'thét ra lửa'

Thể thaoThứ Tư, 16/04/2014 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Khi còn là ông bầu bóng đá, ông Nguyễn Đức Kiên được mệnh danh là người "thét ra lửa" cả trên sân đấu lẫn phòng họp của VFF.

Là một ông bầu bóng đá nhưng bầu Kiên rất thích chỉ đạo kỹ thuật. Thậm chí ông sắp xếp đội hình thi đấu và quyết định cả việc thay cầu thủ.

Là một ông bầu bóng đá nhưng bầu Kiên rất thích chỉ đạo kỹ thuật. Thậm chí ông sắp xếp đội hình thi đấu và quyết định cả việc thay cầu thủ.

Đây là hình ảnh bầu Kiên chỉ đạo đội bóng Hà Nội ACB ở mùa giải 2010 khi đội bóng này chơi tại hạng Nhất và gặp Bình Định.

Đây là hình ảnh bầu Kiên chỉ đạo đội bóng Hà Nội ACB ở mùa giải 2010 khi đội bóng này chơi tại hạng Nhất và gặp Bình Định.

Hình ảnh này là ở mùa giải 2011, khi đội bóng của bầu Kiên gặp đội bóng của bầu Hiển.

Hình ảnh này là ở mùa giải 2011, khi đội bóng của bầu Kiên gặp đội bóng của bầu Hiển.

Như thường lệ, bầu Kiên lại 'thét ra lửa' giữa giờ nghỉ với các cầu thủ. Trong ảnh, đến HLV trưởng của Hà Nội ACB là Mauricio Luis cũng phải lắng nghe.

Như thường lệ, bầu Kiên lại 'thét ra lửa' giữa giờ nghỉ với các cầu thủ. Trong ảnh, đến HLV trưởng của Hà Nội ACB là Mauricio Luis cũng phải lắng nghe.

Còn đây là hình ảnh bầu Kiên nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa trận khi Hà Nội ACB tiếp CS Đồng Tháp ở V-League 2011.

Còn đây là hình ảnh bầu Kiên nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa trận khi Hà Nội ACB tiếp CS Đồng Tháp ở V-League 2011.

Cuối mùa giải 2011, khi Hội nghị tổng kết được tổ chức, bầu Kiên đã 'cướp diễn đàn'

Cuối mùa giải 2011, khi Hội nghị tổng kết được tổ chức, bầu Kiên đã 'cướp diễn đàn'

Những phát biểu sau đó của ông thực sự làm 'sốc' cả Hội nghị.

Những phát biểu sau đó của ông thực sự làm 'sốc' cả Hội nghị.

Chính những phát biểu thẳng thắn nhằm vào VFF tại Hội nghị này đã giúp bầu Kiên tạo ra một lợi thế rất lớn tiến đến việc thành lập VPF sau này.

Chính những phát biểu thẳng thắn nhằm vào VFF tại Hội nghị này đã giúp bầu Kiên tạo ra một lợi thế rất lớn tiến đến việc thành lập VPF sau này.

Tại Hội nghị chủ tịch các CLB tham dự giải V-League và hạng Nhất mùa bóng 2012, bầu Kiên đã tạo ra một đối trọng với VFF khi nhận được sự ủng hộ từ nhiều ông bầu.

Tại Hội nghị chủ tịch các CLB tham dự giải V-League và hạng Nhất mùa bóng 2012, bầu Kiên đã tạo ra một đối trọng với VFF khi nhận được sự ủng hộ từ nhiều ông bầu.

Thậm chí bầu Đức khi đó cũng đứng về phía bầu Kiên để ủng hộ việc thành lập VPF.

Thậm chí bầu Đức khi đó cũng đứng về phía bầu Kiên để ủng hộ việc thành lập VPF.

Sức mạnh của các ông bầu với vai trò đầu tầu là bầu Kiên đã khiến VFF phải nhường sân chơi V-League và hạng Nhất cho VPF.

Sức mạnh của các ông bầu với vai trò đầu tầu là bầu Kiên đã khiến VFF phải nhường sân chơi V-League và hạng Nhất cho VPF.

Sau 'cuộc chiến' với VFF là cuộc chiến bản quyền truyền hình với AVG.

Sau 'cuộc chiến' với VFF là cuộc chiến bản quyền truyền hình với AVG.

Một lần nữa, bầu Kiên cho thấy, mình là người đáng sợ thế nào khi buộc AVG phải nhường lại bản quyền truyền hình mà họ đã ký độc quyền 20 năm trước đó với VFF.

Một lần nữa, bầu Kiên cho thấy, mình là người đáng sợ thế nào khi buộc AVG phải nhường lại bản quyền truyền hình mà họ đã ký độc quyền 20 năm trước đó với VFF.

Mùa bóng 2012, đội bóng của bầu Kiên đổi tên thành CLB Bóng đá Hà Nội. Và dù là đội trẻ hay đội 1 đá ở V-League, bầu Kiên hễ tới sân là tràn sân chỉ đạo.

Mùa bóng 2012, đội bóng của bầu Kiên đổi tên thành CLB Bóng đá Hà Nội. Và dù là đội trẻ hay đội 1 đá ở V-League, bầu Kiên hễ tới sân là tràn sân chỉ đạo.

Bầu Kiên và bầu Thụy trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2012.

Bầu Kiên và bầu Thụy trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2012.

Bầu Kiên thẫn thờ ngồi ở cabin huấn luyện theo dõi trận CLB Hà Nội gặp Thanh Hóa mùa giải 2012.

Bầu Kiên thẫn thờ ngồi ở cabin huấn luyện theo dõi trận CLB Hà Nội gặp Thanh Hóa mùa giải 2012.

Cũng trong mùa bóng này, bầu Kiên chấm dứt hợp đồng với HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh. Người sau đó 'đóng thế' cho ông Vinh là HLV Hoa Mạnh Hưng.

Cũng trong mùa bóng này, bầu Kiên chấm dứt hợp đồng với HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh. Người sau đó 'đóng thế' cho ông Vinh là HLV Hoa Mạnh Hưng.

Nhưng thực tế, ông Hưng chỉ được cái danh, còn chỉ đạo chuyên môn vẫn thuộc về 'HLV' Nguyễn Đức Kiên.

Nhưng thực tế, ông Hưng chỉ được cái danh, còn chỉ đạo chuyên môn vẫn thuộc về 'HLV' Nguyễn Đức Kiên.

Bầu Kiên trong trận đấu với Sài Gòn FC

Bầu Kiên trong trận đấu với Sài Gòn FC

Công Vinh từ khi về thi đấu cho CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên thì xuống phong độ.

Công Vinh từ khi về thi đấu cho CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên thì xuống phong độ.

Hôm đó là 29/7/2012, sân Hàng Đẫy có mưa giông. Đây cũng là trận đấu, bầu Kiên 'khoe' Phantom Rồng 40 tỷ mới cứng ở Hàng Đẫy.

Hôm đó là 29/7/2012, sân Hàng Đẫy có mưa giông. Đây cũng là trận đấu, bầu Kiên 'khoe' Phantom Rồng 40 tỷ mới cứng ở Hàng Đẫy.

Trận đấu bị trời hành. 3 tuần sau khi có Phantom Rồng, bầu Kiên bị bắt. Còn Sài Gòn FC giờ cũng đã giải tán. (Hà Thành - Ảnh: Quang Minh)

Trận đấu bị trời hành. 3 tuần sau khi có Phantom Rồng, bầu Kiên bị bắt. Còn Sài Gòn FC giờ cũng đã giải tán. (Hà Thành - Ảnh: Quang Minh)

Bình luận
vtcnews.vn