U19 Roma: Lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Ý

Thể thaoThứ Sáu, 27/12/2013 01:17:00 +07:00

(VTC News) - Đội U19 AS Roma hứa hẹn sẽ mang đến cho giải U19 quốc tế những nét hấp dẫn

(VTC News) - Đội U19 AS Roma hứa hẹn sẽ mang đến cho giải U19 quốc tế những nét hấp dẫn.


Cũng giống như đội một, lò đào tạo trẻ của AS Roma từ lâu luôn được đánh giá rất cao tại Italia. Đây là cái nôi đã sản sinh ra nhiều tài năng kiệt xuất cho bóng đá Italia như Di Bartolomei, Bruno Conti hay gần đây là Francesco Totti và De Rossi. Không chỉ có chất lượng, lò đào tạo trẻ của đội bóng áo bã trầu cũng tự hào là nơi cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho các đội bóng dự Serie A ở thời điểm hiện tại. Trong đội hình của AS Roma hiện tại đang thi đấu thăng hoa ở Serie A cũng có không ít những tài năng trưởng thành từ đội trẻ như Florenzi, Caprari hay Boriello, bên cạnh những đàn anh đã quá nổi tiếng là Totti và De Rossi.

Cả Francesco Totti và De Rossi đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Roma. 

Tính riêng trong 10 năm trở lại đây, AS Roma và Inter Milan là 2 đội bóng giành nhiều chức vô địch giải trẻ của nước Ý nhất (mỗi đội 2 lần). Còn xét trong toàn bộ lịch sử của giải đấu này, AS Roma có số lần vô địch nhiều thứ 2 (7 lần), chỉ kém mỗi Torino (8 lần). Lần gần đây nhất, đội bóng này bước lên bục vinh quang là mùa giải 2010-2011 và ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Alberto De Rossi đang xếp vị trí thứ 3 tại bảng C với 29 điểm, phía sau 2 đội là Fiorentina và Lazio.

Điểm mạnh của đội U19 Roma chính là hàng phòng ngự, khi họ đang cùng với Fiorentina là 2 đội có số bàn thua ít nhất tại giải Primavera Cup (13 bàn sau 12 trận đấu). Đây cũng là điều dễ hiểu khi hàng thủ của U19 Roma quy tụ rất nhiều tài năng sáng giá như Romagnoli, Jedvaj (được mua về từ Dinamo Zagreb với giá 5 triệu euro khi mới 17 tuổi) hay tuyển thủ U19 Italia Somma.

Đội hình thi đấu của U19 Roma trong một trận đấu thuộc giải trẻ Italia mới đây. 

Ở trận đấu gần đây nhất gặp Napoli trên sân nhà, các cầu thủ U19 AS Roma đã giành chiến thắng 3-1 với các pha lập công của Romagnoli, Mazzitelli và Jedvaj. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ là chuyến làm khách trên sân của Bari vào ngày 18/1. Bên cạnh giải vô địch trẻ của Ý, đội U19 AS Roma sẽ tham dự Viareggio Cup vào đầu tháng 2 năm tới với sự quy tụ của 48 đội bóng mạnh trên khắp châu Âu. Đây được đánh giá là một trong những giải đấu trẻ có uy tín nhất thế giới và được sự bảo trợ của cả UEFA và FIFA.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, AS Roma cùng với 2 đội bóng thành Milan là AC Milan và Inter Milan chính là những đội có nhiều cầu thủ được triệu tập vào đội U19 Italia nhất. Những cái tên nổi bật nhất như Michele Somma, Romagnoli ở hàng hậu vệ, Frediani ở hàng tiền vệ hay Politano và Piscitella trên hàng công.

Đôi nét về hệ thống đào tạo trẻ tại Italia

Cũng như nhiều nước khác ở châu Âu, các đội bóng ở Italia thường rất quan tâm tới việc đào tạo cầu thủ trẻ và việc tuyển chọn các cầu thủ thường bắt đầu từ rất sớm, khi các cậu bé còn chưa đến 10 tuổi. Sau khi được chọn, mỗi cậu bé sẽ lần lượt được tập luyện và thi đấu ở các cấp độ từ thấp đến cao là Pulcini, Esordienti, Giovanissimi (3 năm), Allievi (2 năm) và cuối cùng là Primavera (thường là 2 năm) – tương ứng với lứa U19.

Alessio Romagnoli, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thuộc lứa U19 của AS Roma. 

Sau đó, những cầu thủ xuất sắc nhất từ đội Primavera sẽ được đôn lên đội một, hoặc là được gửi sang các đội bóng hạng thấp hơn dưới dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, trước khi quay trở lại phục vụ CLB. Ở AS Roma hiện nay, có không ít tài năng trẻ ở lứa tuổi U19 đang được đem đi cho mượn hoặc bán theo dạng đồng sở hữu như Piscitella và Politano ở Pescara, Verre ở Udinese hay Luca Antei ở Sassuolo.

Cũng có những trường hợp đặc biệt như trung vệ 19 tuổi Romagnoli, được HLV Zdenek Zeman đôn thẳng từ đội Primavera lên đội một từ đầu mùa giải năm ngoái và đã từng ra mắt ở Serie A. Đây là người từng được đội trưởng Totti nhận xét là “sẽ trở thành hậu vệ tốt nhất của Roma trong tương lai không xa” và được báo chí ca ngợi là “tài năng trẻ tốt nhất mà AS Roma từng đào tạo ra kể từ Daniele De Rossi”. Tuy nhiên, gần như chắc chắn tất cả những cái tên sáng giá kể trên sẽ không thể tham dự giải đấu ở Việt Nam, bởi họ còn đang bận tham gia thi đấu ở Serie A và Serie B cùng đội bóng của mình.


Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn