Từ 16h trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 27: Việt Nam-Malaysia

Thể thaoThứ Tư, 18/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đội U23 nam bị loại, mọi sự chú ý của người hâm mộ đều đổ dồn vào các cô gái trong trận bán kết với Malaysia vào lúc 16h30 chiều nay 18/12

(VTC News) - Sau khi đội U23 nam bị loại, mọi sự chú ý của người hâm mộ đều đổ dồn vào các cô gái trong trận bán kết với Malaysia vào lúc 16h30 chiều nay 18/12.

Trực tiếp bóng đá nữ từ 16h30
Hai trận thắng thuyết phục trước Philippines và Myanmar đã giúp các cô gái Việt Nam đứng đầu bảng A và tránh được đối thủ mạnh Thái Lan ở bán kết.
Gặp Malaysia, đội bóng thường xuyên thua chúng ta ở những cuộc đối đầu gần đây, điều mà thầy trò HLV Trần Vân Phát nghĩ tới đương nhiên không chỉ là 1 trận thắng mà còn là những tính toán ở trận chung kết sau đó với 1 trong 2 đội:Myanmar hoặc Thái Lan.
Myanmar có lợi thế sân nhà nhưng họ đã từng thua chúng ta ở vòng bảng với một thế trận thấp kém hơn khá nhiều. Còn Thái Lan, đây thực sự là một đối thủ nguy hiểm bởi trước khi SEA Games 27 diễn ra họ đã đặt chỉ tiêu thâu tóm cả 4 chiếc HCV ở môn bóng đá.
Mặc dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn phải giải quyết thật tốt Malaysia trước. Mật lệnh "Không được phép chủ quan" của HLV Trần Vân Phát đã được tung ra, và rõ ràng, có quá nhiều lý do để chúng ta phải giữ những đôi chân ở dưới mặt đất.
Thất bại của đội U23 trước chính Malaysia vào chiều qua là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất về sự tiến bộ của người Mã. Rõ ràng, kể từ sau quãng thời gian bị Việt Nam "đè nén" trong những năm đầu của thập niên trước, bóng đá Malaysia đã tiến bộ vượt bậc. 
Ngay cả với đội tuyển nữ, trình độ của đội bạn cũng đã tiệm cận khá gần với Việt Nam. Ở giải vô địch AFF Cup vừa qua, chúng ta chỉ vượt qua Malaysia với tỷ số tối thiểu 1-0, và trước một đối thủ có thể lực tốt lại nghỉ nhiều hơn chúng ta 1 ngày, rõ ràng sự cẩn trọng vẫn là điều mà thầy trò HLV Trần Vân Phát phải lưu tâm.
Đội hình dự kiến của Việt Nam
Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến,  Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Thanh Hương, Minh Nguyệt.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn