Nóng 24h: U19 Việt Nam nhận huy hiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thể thaoThứ Sáu, 11/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- U19 Việt Nam được vinh dự nhận huy hiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Rooney từ chối gia hạn hợp đồng,....

(VTC News)- U19 Việt Nam được vinh dự nhận huy hiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Rooney từ chối gia hạn hợp đồng,....

Gia đình Đại tướng tặng huy hiệu Võ Nguyên Giáp cho U19 Việt Nam

Cảm kích trước tấm lòng thành kính của các cầu thủ U19 Việt Nam, gia đình Đại tướng đã tặng Huy hiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho toàn bộ các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam.

Dù số lượng Huy hiệu còn rất ít (chỉ sản xuất hạn chế 1000 cái), nhưng gia đình vẫn dành tặng 30 Huy hiệu cho các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam thể hiện lòng thành kính trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 U19 Việt Nam thể hiện lòng thành kính trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đêm qua

Toàn đội U19 Việt Nam cũng tặng lại gia đình Đại tướng chiếc áo tuyển Việt Nam, với đầy đủ chữ ký của các thành viên đội U19.

Đêm qua, thành viên ban lãnh đạo và các cầu thủ U19 Việt Nam đã đáp máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội, xin được đặc cách tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đường Hoàng Diệu. Tâm nguyện đó đã được Bộ tổng tham mưu và gia đình đồng ý.

Chiều nay, VFF đã có buổi gặp gỡ và động viên tinh thần U19 Việt Nam.

Sau khi lắng nghe Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi báo cáo về kết quả thi đấu tại giải vô địch AFF 2013 và vòng loại AFC 2014, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã dành nhiều thời gian để tâm sự và chia sẻ với các cầu thủ trẻ.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Các bạn đã và đang trải qua một quá trình liên tục phấn đấu và rèn luyện, cả về trình độ chuyên môn lẫn nhân cách đạo đức. Và khi khoác lên mình màu áo ĐT U19 QG, các bạn đã thực sự là những nhân tài bóng đá của đất nước. Những thành tích vừa qua của đội tuyển là rất đáng khen ngợi, nhưng điều quan trọng và ý nghĩa hơn rất nhiều, đó là các bạn đã chạm được vào trái tim người hâm mộ. Đó mới chính là thành tích và phần thưởng quý giá nhất, đáng tự hào nhất.

LĐBĐVN mong mỏi các bạn sẽ tiếp tục rèn giũa tài năng và nhân cách, từng bước hoàn thiện mình để xứng đáng những trụ cột của ĐTQG trong tương lai”.

Chiều mai, toàn đội sẽ lên máy bay trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho những chuyến tập huấn sắp tới

Rooney từ chối gia hạn hợp đồng 
Mặc dù Wayne Rooney cho biết đang hạnh phúc tại Old Trafford nhưng khả năng tiền đạo 27 tuổi này khăn gói rời MU vẫn rất cao. Bằng chứng là mới đây MU đã thất bại trong một nỗ lực kéo Rooney ngồi vào bàn đàm phán về việc gia hạn bản hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới.
Rooney đang tìm mọi cách lẩn tránh những cuộc nói chuyện riêng với các ông chủ người Mỹ ở MU và bóng gió lên tiếng về việc HLV David Moyes đang phạm phải sai lầm như Sir Alex Ferguson khi không sắp xếp anh đá đúng vị trí tiền đạo sở trường – nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Rooney với “Ông già gân”  lẫn BLĐ Quỷ đỏ trở nên tồi tệ.
Rooney lẩn tránh đàm phán gia hạn hợp đồng với MU 
Song, khi được hỏi về những câu chuyện trên, Rooney chỉ lặp lại rằng anh vẫn “đang hạnh phúc tại CLB, mọi thứ tùy thuộc vào những gì sẽ xảy ra” và chuyển hướng sang nói về phương pháp tập luyện “hỗn tạp, nặng nề” của HLV David Moyes đang khiến các cầu thủ MU dính chấn thương thường xuyên hơn.
FIFA chính thức sử dụng công nghệ goal-line cho World Cup 2014
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa xác nhận việc Công ty GoalControl (Đức) sẽ chính thức là nhà cung cấp, lắp đặt hệ thống goal–line (xác định bóng đã qua vạch vôi chưa) cho World Cup các CLB 2013 tại Ma-rốc và World Cup 2014 tại Brazil. 
Một tuyên bố từ FIFA trên website chính thức của cơ quan này: “Sau thành công với công nghệ goal-line tại Confederations Cup Brazil 2013, FIFA xác nhận rằng GoalControl sẽ là nhà cung cấp, lắp đặt chính thức cho World Cup 2014 Brazil. Ngoài ra, công nghệ này sẽ được thử nghiệm một lần nữa tại FIFA Club World Cup sẽ diễn ra ờ Ma-rốc từ 11 đến 21/12 sắp tới”. 
Hệ thống goal-line sẽ giúp trọng tài dễ dàng hơn trong việc xác định bàn thắng 
Hệ thống goal-line giúp các trọng tài đưa ra những quyết định chính xác hơn về việc bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa dựa vào những hình ảnh từ 14 máy ảnh tốc độ cao gắn ở hai cột dọc khung thành và nếu có một bàn thắng được ghi thì nó sẽ báo hiệu gần như ngay lập tức cho các trọng tài thông qua tính hiệu đồng hồ.
ĐT Pháp, Anh đồng loạt bị chỉ trích
Cựu huyền thoại của MU – Eric Cantona vừa lên tiếng cho rằng nước Pháp đang mất dần niềm đam mê dành cho bóng đá. Theo ông, việc những mùa giải gần đây chỉ thực sự có mỗi mình Paris Saint-Germain hoặc có thể là Monaco trong tương lai đủ tiềm lực cạnh tranh với các đội bóng khác ở châu Âu đã khiến nền đội tuyển bóng đá Xứ sở lục lăng đánh mất đi bản sắc và sức mạnh vốn có trong quá khứ.
Mạnh miệng hơn Cantona, “siêu quậy” Joey Barton còn thẳng thừng tuyên bố ĐT Anh là một đống thối tha với sự huyễn hoặc, tâng bốc các cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ lên mây của các phương tiện truyền thông, báo giới trong nước trong khi trình độ thực sự còn thua kém xa các nước khác ở châu Âu. Ngoài ra, Barton cũng lên án việc Premier League tràn ngập những cầu thủ ngoại quốc và bất ngờ “chê” cựu HLV Sir Alex Ferguson không phải một HLV có tài.
“Siêu quậy” Joey Barton chỉ trích thậm tệ Tam Sư 
Zidane ủng hộ Ribery giành QBV FIFA
Đang giữ chức GĐKT tại Real Madrid – đội bóng đang phụ thuộc rất nhiều tài năng của Cristiano Ronaldo nhưng Zinedine Zidane vẫn quyết định ủng hộ đồng hương người Pháp, Franck Ribery chiến thắng cuộc đua giành Quả bóng Vàng FIFA (Ballon d'Or).
Huyền thoại người Pháp chia sẻ trên kênh RMC: “Tôi chọn Ribery vì những gì anh ấy đã thể hiện và đóng góp cho Bayern Munich. Tôi chỉ lo ngại việc Lionel Messi sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn trong cuộc đua này”.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn