V-League đổ vỡ, Bầu Đức lên tiếng

Thể thaoThứ Bảy, 28/09/2013 04:15:00 +07:00

(VTC News) – Phó chủ tịch VPF, Đoàn Nguyên Đức khẳng định, trọng tài là nguồn cơn khiến V-League 2013 đổ vỡ.

(VTC News) – Phó chủ tịch VPF, Đoàn Nguyên Đức khẳng định, trọng tài là nguồn cơn khiến V-League 2013 đổ vỡ.


Tại cuộc họp Tổng kết mùa giải 2013 diễn ra sáng nay ở TP.HCM, bầu Đức với tư cách là Chủ tịch CLB HAGL, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những phát biểu thẳng thắn, trong đó tập trung hướng vào công tác trọng tài.

Doan Nguyen Duc
Ông Đoàn Nguyên Đức phát biểu. (Ảnh: Quang Minh) 

“Tôi khẳng định, phần lớn trọng tài tại V-League là tốt nhưng vẫn có những trọng tài thiếu năng lực, tư cách và những trọng tài này, tôi cũng khẳng định, VFF thừa biết danh tính song lại không trị đến nơi đến chốn. Riêng việc tìm ra bằng chứng đội bóng đưa tiền cho trọng tài, xin lỗi, có đến 3 thế kỷ nữa cũng không tìm ra” - Bầu Đức nói.

Ông bầu phố Núi còn chia sẻ, đã có lần ông đùa với ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch VFF rằng, ông rất thèm được ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban trọng tài. Ông Đức nói thế để khẳng định, đã đến lúc Ban trọng tài phải có những thay đổi mạnh mẽ. VFF cần phải dám nghĩ dám làm, dũng cảm loại bỏ những trọng tài thiếu năng lực, tư cách đạo đức, thậm chí thuê trọng tài nước ngoài, điều hành các trận đấu. Bởi chính trọng tài là nguồn cơn làm đổ vỡ V-League.

Về việc chống các đội bóng bỏ giải, ông chủ của Tập đoàn HAGL đưa ra ý kiến đề nghị BTC không cho phép các đội bóng chuyển đổi, sang nhượng tên, phiên hiệu của các đội bóng. Tránh tình trạng các ông bầu lợi dụng làm bóng đá để được nổi tiếng dẫn đến những hậu quả như thời gian qua.

“Tôi khẳng định nếu XMXT Sài Gòn không bỏ giải, SLNA sẽ vô địch còn HAGL chúng tôi cũng chẳng đứng được vị trí thứ 3” - bầu Đức lấy ví dụ.

Le Hung Dung
Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bức xúc về công tác trọng tài (Ảnh: Quang Minh) 

Liên quan đến công tác trọng tài, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng tỏ ra bức xúc. Ông Dũng nói: “Anh Thắng (Võ Quốc Thắng - Chủ tịch VPF- PV) nói với tôi, các trọng tài nhận tiền là do trình độ kém. Nhưng tôi cho rằng, nếu cứ một trận đấu bắt 90 phút, đưa cho 100 triệu thì đến Tiến sĩ cũng nhận chứ đừng nói đến trọng tài”.

Cũng theo ông Lê Hùng Dũng thì mùa giải tới, chủ tịch VFF nên dừng ngay việc bắt các đội bóng ký cam kết không thi đấu tiêu cực.

"Việc này thực chất không giải quyết được gì, tiêu cực vẫn cứ diễn ra. Thậm chí cả việc mời công an vào cuộc cũng chẳng giải quyết được điều gì, bởi một khi người ta đã cố tình đưa tiền dưới gầm bàn thì đời nào lại để cho ai biết" - Ông Dũng nhấn mạnh.

Cuối cùng, nói về việc Thanh Hóa cho rằng, VPF tài chính không phân minh nên chưa đóng tiền lệ phí giải, vị Phó chủ tịch VFF phụ trách mảng tài chính thẳng thắn: “Chúng tôi nhờ 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới là KPMG làm thống kê. Nếu các anh Thanh Hóa nói VPF tài chính không minh bạch thì cứ cho người đến gặp kế toán của chúng tôi, nếu sai chỗ nào chúng tôi trị ngay. Còn đã tham dự cuộc chơi thì phải đàng hoàng. Theo hạn, đến 31/10 tới, nếu đội bóng nào không giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong với VPF thì xin mời đội đó nghỉ chơi”.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn