Vì sao bầu Đức từ chối nhận vòng hoa chiến thắng?

Thể thaoThứ Tư, 25/09/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Bầu Đức đã từ chối đeo vòng hoa chiến thắng lên người khi đoàn bóng đá U19 Việt Nam về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất.

(VTC News) – Bầu Đức đã từ chối đeo vòng hoa chiến thắng lên người khi đoàn bóng đá U19 Việt Nam về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất.


Ông chủ của Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG là người đầu tiên xuất hiện ở cửa sân bay Tân Sơn Nhất hôm 23/9 khi đoàn bóng đá U19 Việt Nam trở về nước. Hàng trăm người hâm mộ đã tới sân bay để đón đoàn và dành những tràng pháo tay hoan nghênh nồng nhiệt.

Ngay sau đó đại diện Hội CĐV Việt Nam đã tiến đến để đeo vòng hoa chiến thắng có dòng chữ “Bạn là anh hùng” lên cổ bầu Đức nhưng ông đã từ chối và nhanh chóng lách khỏi đám đông để ra xe, bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác của người hâm mộ.

Bau Duc
Bầu Đức từ chối nhận vòng hoa chiến thắng (Ảnh: VSI)

Không một lời giải thích từ bầu Đức nhưng mọi người cũng ngầm hiểu rằng, những gì mà U19 Việt Nam với nòng cốt là các học viên của Học viện HAGL-Arsenal JMG do ông nuôi dưỡng suốt gần 7 năm qua vừa làm được tại đấu trường khu vực chỉ là bước khởi đầu. Phía trước họ vẫn còn rất nhiều gian nan. Và cũng còn quá sớm để ông Đức nhận về mình vòng hoa chiến thắng cùng danh hiệu “anh hùng”.

Ngoài ra, hành động từ chối của bầu Đức cũng gửi tới những người có trách nhiệm với sự sống còn của bóng đá Việt Nam rằng: Nếu có đeo vòng nguyệt quế, có được tôn vinh là “anh hùng” thì những cầu thủ, những người đã phải hy sinh thân mình, phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sân mới là những người xứng đáng được nhận nó.

Liên quan đến đào tạo bóng đá trẻ. Ở một sự kiện cũng rất "trọng đại" khác nhưng không phải ai cũng biết và dành sự quan tâm. Đó là cùng ngày U19 Việt Nam trở về nước, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, đã khai giảng lớp dự tuyển bóng đá trẻ Quốc gia.

vff
Khai giảng lớp bóng đá trẻ đầu tiên của Trung tâm đào tạo trẻ VFF (Ảnh: VFF)

Sau rất nhiều cố gắng, quyết tâm cùng sức ép từ nhiều phía cũng như những đòi hỏi thiết thực, mấy chục cầu thủ sinh năm 1998-1999 được VFF tuyển sinh trong cả nước trong suốt hơn 1 tháng qua đã được tập trung về Trung tâm đào tạo trẻ của VFF, tham dự lễ khai giảng 2 lớp bóng đá trẻ nam và một lớp U19 nữ đầu tiên của Trung tâm này.

Hai lớp bóng đá trẻ của VFF sẽ bước vào quá trình tâp luyện dưới sự dẫn dắt của các HLV được VFF ký hợp đồng. Đây được coi là những viên gạch đầu tiên trong kế hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo trẻ của VFF.

Như vậy là sau 6 năm được đầu tư hàng trăm tỷ với hệ thống cơ sở sân bãi tập luyện đạt tiêu chuẩn FIFA, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF cũng đã đi vào hoạt động theo đúng chức năng của nó, thay vì để trống hoặc cho thuê sân bãi đá phủi như thời gian đã qua.

Theo tiết lộ của ông Trần Song Hải, phó chủ tịch hội CĐV Việt Nam, bầu Đức đã nói với đại diện của hội cổ động viên rằng: "Tôi chưa xứng đáng là anh hùng, hãy đeo cho các em U19 Việt Nam phía sau kìa. Đấy, anh hùng đấy".


Tiểu Hàn(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn