Phóng viên nước ngoài ngỡ ngàng với U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 21/09/2013 11:10:00 +07:00

"Sau này nếu vì lý do gì đó không đá bóng được nữa thì chúng tôi cũng có thể kiếm được việc làm khác nhờ kiến thức của mình", đội trưởng Xuân Trường tâm sự.

Trước giờ, mỗi khi nhắc đến giới quần đùi áo số, người ta lại thường lo ngại về những cầu thủ quá hy sinh cho thể thao nên không học đến nơi đến chốn.


Điều này khiến cầu thủ VN thua thiệt khi thi đấu quốc tế cũng như giao tiếp trong xã hội.


Nhưng với đội quân U19 Việt Nam VN lại hoàn toàn khác. Đa số cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL - Arsenal JMG nên họ được ăn học rất đàng hoàng.

Quan điểm của ông bầu Đoàn Nguyên Đức là phải nâng cao văn hóa cho cầu thủ để họ nhận thức được cuộc sống, không bị lôi kéo vào những trò cá cược và đặc biệt là luôn được tạo điều kiện thuận lợi khi đầu quân cho các CLB nước ngoài.

U19 Việt Nam
 U19 Việt Nam với nòng cốt là HAGL-Arsenal JMG đang để lại ấn tượng tốt đẹp

Chính vì thế, ngay khi bước chân vào học viện, các cầu thủ được chăm chút học văn hóa và học song song hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.

Bây giờ, các cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Công Phượng đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy. Về tiếng Pháp, họ cũng biết nhiều thuật ngữ chuyên môn trong môn thể thao vua này.

Năm 2012, khi được HAGL triệu tập sang tập luyện ở CLB Arsenal Giải ngoại hạng Anh, các cầu thủ Đông Triều, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đều tự túc đi một mình và rất tự tin giao tiếp với các đồng đội đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tại giải vô địch U19 Việt Nam Đông Nam Á đang diễn ra ở Indonesia, các cầu thủ trẻ VN khi đi mua sắm đều tự do trả giá và nói cười với các nhân viên bán hàng một cách vui vẻ, không cần sự trợ giúp của người phiên dịch.

Các phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại Indonesia cũng tỏ ra rất bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ rất chuẩn của các cầu thủ trẻ VN. Khi được phỏng vấn, một số cầu thủ của chúng ta trả lời truyền thông nước ngoài 'khỏe re".

Trao đổi với phóng viên, Xuân Trường chia sẻ: “Chúng tôi may mắn được Học viện cử giáo viên dạy ngoại ngữ riêng nên có thể tiếp thu nhanh. Chúng tôi cũng ý thức được tầm quan trọng của việc học văn hóa và ngoại ngữ nên anh em luôn động viên nhau nỗ lực học tập.  Sau này nếu vì lý do gì đó không đá bóng được nữa thì chúng tôi cũng có thể kiếm được việc làm khác nhờ kiến thức của mình”.

Nhờ khả năng giao tiếp tốt nên các cầu thủ U19 Việt Nam VN có rất nhiều bạn. Đơn cử như Đồng Triều, dù mới chơi Facebook chưa lâu nhưng trang của cậu đã có đủ 5.000 thành viên trong friendlist.

Theo ihay

Bình luận
vtcnews.vn