Xăng lênh láng mặt đường, dân sợ nổ, vứt xe tháo chạy

Thời sựThứ Tư, 16/03/2016 09:39:00 +07:00

Chiếc xe bồn chở xăng bị xe tải cẩu đâm thủng từ phía sau khiến xăng chảy ào ạt xuống đường, nhiều người đi đường hốt hoảng vứt xe th

(VTC News) - Chiếc xe bồn chở xăng bị xe tải cẩu đâm thủng từ phía sau khiến xăng chảy xuống đường, nhiều người đi đường hốt hoảng vứt xe tháo chạy.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 16/3 trên Quốc lộ 1 (đoạn cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM).
Thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, xe bồn chở xăng BKS 51C-549.74 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ An Lạc về An Sương,  khi vừa đổ dốc cầu Bình Thuận thì bị xe tải cẩu mang BKS 54S – 3379 chạy phía sau đâm mạnh vào đuôi. Xăng từ bồn chứa chảy ồ ạt xuống đường
Hiện trường vụ tai nạn.
“Tôi nghe cái rầm, nhìn sang thì đã thấy hàng trăm lít xăng chảy xuống ướt cả mặt đường. Nhiều người đi đường sợ cháy nổ đã vứt xe tháo chạy tán loạn”, một nhân chứng cho hay.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT quận Bình Tân nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, quốc lộ 1 hướng về An Sương đã bị phóng tỏa không cho xe lưu thông.
Lực lượng chức năng phủ cát để tránh trơn trợt.
Gần chục xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ của lực lượng PCCC quận Bình Tân, Tân Phú cũng có mặt ngay sau đó, liên tục phun bọt tuyết đề phòng cháy nổ. Nhiều xe cát cũng được chở tới để lấp xăng chảy trên mặt đường.
Một xe ô tô chở nhiều thùng phuy được huy động để hút số lượng xăng còn sót lại từ xe bồn sang. 


Lê Trai

Bình luận
vtcnews.vn