'Soi' những biển cấm 'vô dụng' ở thủ đô

Thời sựThứ Bảy, 26/07/2014 08:03:00 +07:00

Trên địa bàn Hà Nội, hàng trăm biển cấm họp chợ, đỗ xe... thay vì phát huy tác dụng lại chỉ có chức năng "trang trí". (Theo Zing)

Tại đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm), từ nhiều năm nay chợ cóc vẫn họp ngay dưới chân chiếc biển “Cấm họp chợ'.

Tại đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm), từ nhiều năm nay chợ cóc vẫn họp ngay dưới chân chiếc biển “Cấm họp chợ'.

Từ hàng nước, cho đến các loại thực phẩm ngang nhiên được bày bán. Vào giờ cao điểm, người dừng đỗ mua hàng khiến cả tuyến đường bị tắc nghẽn.

Từ hàng nước, cho đến các loại thực phẩm ngang nhiên được bày bán. Vào giờ cao điểm, người dừng đỗ mua hàng khiến cả tuyến đường bị tắc nghẽn.

Dọc theo bờ hồ của công viên Thủ Lệ, nhưng người dân vẫn thản nhiên câu cá.

Dọc theo bờ hồ của công viên Thủ Lệ, nhưng người dân vẫn thản nhiên câu cá.

Tại Hồ Tây, hàng trăm người phớt lờ tấm biển cảnh báo nguy hiểm.

Tại Hồ Tây, hàng trăm người phớt lờ tấm biển cảnh báo nguy hiểm.

Nhiều phụ huynh còn chủ quan không cho con mình mặc áo phao.

Nhiều phụ huynh còn chủ quan không cho con mình mặc áo phao.

Cảnh thường gặp ở các tuyến phố thủ đô.

Cảnh thường gặp ở các tuyến phố thủ đô.

Vi phạm thường xuyên xảy ra tại nơi đặt biển cấm.

Vi phạm thường xuyên xảy ra tại nơi đặt biển cấm.

Bình luận
vtcnews.vn