Ngăn chặn tham nhũng ODA: Việt Nam – Nhật Bản sẽ làm gì?

Thời sựThứ Ba, 24/06/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) – Việt Nam và Nhật Bản đang đối thoại tìm giải pháp phòng ngừa những vụ tham nhũng trong các dự án ODA.

(VTC News) – Việt Nam và Nhật Bản đang đối thoại tìm giải pháp phòng ngừa những vụ tham nhũng trong các dự án ODA.

Tại cuộc Đối thoại Việt Nam – Nhật Bản về phòng chống tham nhũng trong các dự án ODA Nhật Bản tổ chức sáng nay (24/6), ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Những năm qua, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam. Nguồn vốn ODA Nhật Bản đã giúp Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, sau vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nghi vấn Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam mới đây, việc đối thoại để tìm ra giải pháp, ngăn chặn tham nhũng trong ODA cần được cả Việt Nam và Nhật Bản đặc biệt quan tâm.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng không tốt đến sử dụng ODA Việt Nam – Nhật Bản”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận.

Việt Nam - Nhật Bản đang đối thoại tìm giải pháp ngăn chặn tham nhũng ODA - Ảnh : H.L

Ông Dũng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam quyết tâm đấu tranh đẩy lùi tham nhũng trong sử dụng ODA nói chung tại Việt Nam và sử dụng  ODA của Nhật Bản nói riêng tại Việt Nam.

Với quyết tâm đó, Việt Nam và Nhật Bản tổ chức đối thoại để kiểm điểm lại biện pháp, giải pháp phòng ngừa, cùng nhau bàn thảo đưa ra giải pháp phòng chống tiêu cực có thể xảy ra trong sử dụng ODA.

Chia sẻ tại cuộc đối thoại, ông Hideo Suzuki, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng khẳng định, nhiều năm qua Việt Nam – Nhật Bản luôn có mối quan hệ tốt đẹp.

Trong bối cảnh đó, việc để xảy ra nghi vấn bê bối tại Công ty JTC (Nhật Bản) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam thực sự đáng tiếc cho mối quan hệ 2 nước.

“Hy vọng Chính phủ hai nước sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho sự việc trên”, ông  Hideo Suzuki nói.

Xung quanh nghi vấn hối lộ của Công ty JTC, phía Nhật Bản đánh giá cao việc Chính phủ và các cơ quan chức năng của phía Việt Nam đã và đang xử lý vụ việc một cách tích cực bằng những ứng phó nhanh chóng, cũng như xử lý nghiêm minh qua việc tiến hành điều tra và tạm giữ các cá nhân vi phạm.

Tại buổi họp, phía Nhật Bản đã thông báo quan điểm, biện pháp của phía Nhật Bản về việc thực hiện các dự án ODA đối với Việt Nam và các biện pháp phòng ngừa phát sinh những vụ việc tương tự.

Sau khi nhận được thông báo của phía Nhật Bản, phía Việt Nam ghi nhận và sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để nhanh chóng có những hành động cần thiết.

Đồng thời, phía Việt Nam cũng thông báo về tình hình thực hiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả của các dự án GTVT sử dụng ODA Nhật Bản cũng như các biện pháp pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong việc thực hiện các dự án GTVT.
Nghi án JTC hối lộ quan chức đường sắt VN đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đầu tư ODA của Nhật Bản vào Việt Nam  -  Ảnh minh họa

Trước đó, như VTC News đã thông tin, ông Tamio Kakinuma, Giám đốc Công ty Tư vấn GTVT Nhật Bản (JTC) có trụ sở ở Tokyo, vừa thừa nhận đã trả tiền “lại quả” cho một số công chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan, để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA ở ba nước này.

Cụ thể, JTC lại quả 80 triệu yen (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (khoảng 862,8 tỷ đồng) ở Việt Nam, 30 triệu yen cho 3 dự án 2,9 tỷ yen ở Indonesia, và 20 triệu yen cho một dự án khoảng 700 triệu yen ở Uzbekistan.

JTC bị cho là đã trả tiền “lại quả” cho 5 quan chức, trong đó có một người công tác ở đơn vị quản lý dự án của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và một người phụ trách Tổng cục Đường sắt thuộc Bộ GTVT Indonesia.

» Toàn cảnh Dự án đang bị JTC tố cáo
» Hối lộ 80 triệu yen: Đừng quá hồ hởi trước vốn vay ODA
» DN Nhật hợp thức hóa tiền đút lót quan chức Việt thế nào?
» Công ty Nhật tố quan chức đường sắt Việt nhận hối lộ: Bộ GTVT nói gì?

Lan Uyên
Bình luận
vtcnews.vn