200 tỷ giãn dân phố cổ: Tiết lộ từ lãnh đạo quận Hoàn Kiếm

Thời sựThứ Năm, 24/04/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay chưa hề nhận được bất kỳ đơn thư nào từ người dân liên quan tới vụ lùm xùm 200 tỷ đồng giãn dân phố cổ.

(VTC News) – Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay chưa hề nhận được bất kỳ đơn thư nào từ người dân liên quan tới vụ lùm xùm 200 tỷ đồng giãn dân phố cổ.

Chiều 22/4, ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, đại diện cho chủ đầu tư Dự án giãn dân phố cổ cho biết, quận Hoàn Kiếm vừa hoàn thành Đề án giãn dân phố cổ sau khi đã tiến hành điều tra xã hội học.

Mục tiêu của Đề án nhằm làm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha năm 2010 xuống còn 500 người/ha là mật độ theo quy hoạch đến năm 2020, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 dân.

Ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đang phát biểu về dự án giãn dân phố cổ
Ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu về dự án giãn dân phố cổ  
Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn; Giai đoạn 1 từ năm 2013-2016. Theo đó, Đề án được thực hiện trên khu đất có diện tích 11,12ha tại khu đô thị mới Việt Hưng- Long Biên để bố trí cho khoảng 1.530 hộ dân di dời. Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2014-2020, đề nghị thành phố bố trí quỹ đất còn thiếu là 30 ha để di chuyển nốt 5.020 họ dân..

Khu giãn dân phố cổ trong khu đô thị Việt Hưng, Long Biên gồm 16 tòa nhà ở cao 9 tầng, 1 tòa nhà hỗn hợp cao 15 tầng, các công trình phúc lợi như nhà trẻ-mẫu giáo, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng...

“Dự án này đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Dự kiến sẽ xây 2 tòa nhà trước, sau đó xây cuốn chiếu. Nếu không có gì thay đổi đến 2016 sẽ hoàn thành. Thời gian qua quận Hoàn Kiếm đã di dời khoảng 200 hộ dân trong đó có 36 hộ dân sinh sống trong di tích đền Kim Ngân. Sau khi di dời, mật độ dân ở khu vực này đã giảm.

Giai đoạn 2 của dự án, chúng tôi đang tiến hành điều tra xã hội học. Đối với diện hộ dân sống trong các di tích đền, chùa, trụ sở cơ quan hay trường học hiện thành phố vẫn đang bố trí quỹ nhà để giải phóng mặt bằng (GPMB) di dời các hộ này để trả lại mặt bằng nguyên trạng cho các di tích”, ông Hùng nói.

Cam kết không có tiêu cực
Người mua nhà dự án giãn dân phố cổ bức xúc về việc cơ quan pháp luật chậm đưa vụ án ra xét xử.
Người mua nhà dự án giãn dân phố cổ bức xúc về việc cơ quan pháp luật chậm đưa vụ án ra xét xử.  
Nói về vụ việc đang gây xôn xao dư luận: Gần 200 người dân mua nhà của dự án giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà), ông Hùng cho hay:

“Sau 2 tuần kể từ khi Công ty Hồng Hà được UBND quận Hoàn Kiếm cho phép nghiên cứu dự án, chúng tôi đã phát hiện có hiện tượng rao bán nhà trên mạng.

UBND quận Hoàn Kiếm chính là cơ quan chủ động yêu cầu công ty Hồng Hà báo cáo, giải trình. Đáng nói, trong quá trình điều tra vụ việc cho tới khi cơ quan công an khởi tố, không có một người dân nào có đơn gửi cho UBND quận Hoàn Kiếm để phản ánh về việc này.

Khi nhận được các thông tin phản ánh từ báo chí, UBND quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản và yêu cầu công ty Hồng Hà chấm dứt việc trên và công ty này cũng đã có cam kết sẽ không có việc mua bán các căn hộ dưới mọi hình thức”.

Cũng theo ông Hùng, sau đó, công ty này tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi đã tăng cường nhắc nhở, kêu gọi người dân nếu phát hiện thấy sai phạm của công ty này thì thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào từ người dân”, ông Hùng nói.
Cảnh sinh hoạt chật chội ở phố cổ
Cảnh sinh hoạt chật chội ở phố cổ  
Được biết, khi cơ quan điều tra của thành phố Hà Nội chính thức vào cuộc, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng cung cấp, hỗ trợ tài liệu cơ bản về vụ việc.

“Chúng tôi tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời khẳng định nếu có tiêu cực, chúng tôi sẵn sàng xử lý.

Chúng tôi cam kết rằng các cán bộ của UBND quận Hoàn Kiếm và các đồng chí có liên quan hoàn toàn không có tiêu cực gì trong dự án này vì ngay khi phát hiện có sai phạm trong dự án, chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ, chấm dứt dự án này rồi.

Đây là hành vi lừa đảo rất nghiêm trọng và chúng tôi hy vọng thời gian tới, tòa án của thành phố Hà Nội sẽ sớm đưa vụ án này ra xét xử”, ông Hùng khẳng định.

Trong khi đó, phát biểu về vụ lùm xùm này, ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Thành ủy Hà Nội cho biết: “Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo không loại trừ bất cứ cán bộ ở cấp nào liên quan tới vụ việc trên. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, vụ việc gần 200 người dân mua nhà thuộc dự án giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng của Công ty Hồng Hà đang khiến dư luận hoang mang khi vụ án đã được cơ quan CSĐT khởi tố 2 năm nay, nhưng vẫn chưa được đưa ra xét xử. Trong đó, vấn đề người dân lo lắng nhất đó là không biết gần 200 tỷ đồng họ nộp cho công ty này đang ở đâu?

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn