Lào Cai vẫn chìm trong tuyết: Dân xót xa đếm thiệt hại

Thời sựThứ Hai, 23/12/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (23/12) băng tuyết vẫn phủ kín ruộng vườn, đồi núi nhiều vùng thuộc tỉnh Lào Cai khiến thiệt hại của người dân ngày càng nhân lên...

(VTC News) - Đợt bão tuyết lớn nhất trong lịch sử xảy ra tại Lào Cai tạo cơ hội cho nhiều du khách chiêm ngưỡng tuyết, trong khi người dân bản địa phải gồng mình khắc phục hậu quả.

Chưa bao giờ ở các địa phương của Lào Cai như Sa Pa, Bát Xát mưa tuyết xuất hiện đột ngột và dày như mùa đông năm nay. 

Đến nay, sau gần 10 ngày nhưng tuyết và băng giá vẫn phủ ở những xã vùng cao như San Xả Hồ, Bản Khoang, Tả Van, Trung Trải (Sa Pa), Ý Tý, Dền Sáng, A Lù, A Mú Sung, Sảng Ma Sáo (Bát Xát).

Tuyết rơi là sự kiện hiếm hoi, tạo nên một khung cảnh đẹp lãng mạn cho những địa phương nêu trên, góp phần thu hút khách du lịch. Tuy nhiên với người nông dân thì đây là một hiện tượng thiên nhiên gây thiệt hại lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ.
Bản Hà Nhì vẫn chìm trong tuyết
Bản Hà Nhì vẫn chìm trong tuyết

Quả thật, chỉ hai ngày có tuyết rơi nhưng diện tích bao phủ đã gần kín huyện Sa Pa, các cánh rừng, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Tuyết rơi nhiều nhất là ở những khu vực Thác Bạc, Ô Quí Hồ, dãy Phan Xi Pan cũng đã chìm trong tuyết trắng, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng độc đáo. 

Tại khu vực Séo Chung Hồ thuộc xã Bản Hồ (cách thị trấn Sa Pa 15km), tuyết đã bao phủ và hiện vẫn chưa tan hết. Các đỉnh núi nhìn từ xa tuyết phủ trắng, được anh nắng mặt trời chiếu vào tạo nên khung cảnh kỳ thú. 
Đợt tuyết rơi này, Sa Pa thu hút gần 20.000 du khách từ thành phố Lào Cai và các tỉnh trong nước, du khách nước ngoài lên ngắm tuyết. 

Tuy nhiên, khi đến các địa phương, nhiều người không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến tuyết đang ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân nơi đây.
Tính đến chiều 21/12, toàn tỉnh Lào Cai đã có trên 300 con gia súc bị chết rét, hơn 1.000 ha rau, màu các loại ở hai huyện Sa Pa, Bát Xát bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính đến nay là gần 40 tỷ đồng. 
Dự báo trong những ngày tới, số gia súc chết rét sẽ còn gia tăng, bởi sau mưa tuyết, rét đậm và rét hại, trâu, bò sẽ cước chân, không đi được, sức đề kháng kém, nguồn thức ăn đang dần cạn kiệt.

Nhiều diện tích cây vụ đông bị hư hỏng
Nhiều diện tích cây vụ đông bị hư hỏng 

Còn ở các xã vùng cao của huyện Bát Xát, hiện thời tiết vẫn lạnh giá, sương muối phủ kín, khiến lớp băng tuyết vẫn chưa tan hết, tiếp tục gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. 

Tính đến nay, huyện Bát Xát có 758 ha rau, màu bị thiệt hại do tuyết, 646 ha thảo quả bị ảnh hưởng, hơn 100 con gia súc bị chết. Tổng thiệt hại ước khoảng 16,3 tỷ đồng. 

Có mặt ở Ý Tý sau một tuần xảy ra mưa tuyết,  những lớp băng tuyết chưa tan hết vẫn phủ trắng xóa cánh rừng, mái nhà, mặt đường, cây cối, diện tích rau màu... Nhịp sống của người dân bị đảo lộn, vẫn chưa trở lại bình thường vì rét đậm. Học sinh bậc học mầm non, tiểu học ở một số điểm trường thôn: Trung Chải, Hồng Ngài, Phìn Hồ vẫn chưa thể tới trường vì quá rét. 
Những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa
Những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa 
Sáng nay (23/12), nhiệt độ tại Sa Pa vẫn duy trì ở mức 0 độ C đến 3 độ C, tuyết vẫn phủ trắng các ngọn núi. Nhiều nhất là từ khu vực núi Xẻ (điểm giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu) - Thác Bạc - Ô Quí Hồ - thị trấn Sa Pa và trùm luôn cả các xã Trung Chải, Hầu Thào. 

Đang cặm cụi buộc mũi cho mấy con trâu để người con trai cả đưa trâu xuống vùng thấp tránh rét, ông Giàng Seo Lao (71 tuổi), nhà ở xã San Xả Hồ thấy chúng tôi xúm vào chụp ảnh, liền quay sang nói: “Tôi ở đây đã ngót đời người, đã chứng kiến nhiều lần tuyết rơi, nhưng có lẽ đây là đợt bão tuyết lớn nhất mà tôi biết. Tuyết rơi thì đẹp và vui nhưng nhưng người dân chúng tôi thì vất vả quá”.
Xã Ý Tý tuyết vẫn chưa tan hết
Tại xã Ý Tý, tuyết vẫn chưa tan hết

Nhiều dân địa phương cho biết, đây là trận mưa tuyết lớn nhất trong 30 năm qua. Suốt cả tuần nay, người dân phải gồng mình sống cùng băng tuyết, nỗ lực cứu vãn diện tích rau, màu còn lại; tăng cường phòng, chống rét cho đàn gia súc bằng cách đưa đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét hoặc giữ trâu trong chuồng, tăng cường cho ăn tinh bột và quây bạt kín chuồng trại chống lạnh.

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn tiếp tục kéo dài, đang ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất tại các địa phương trong tỉnh, để giúp nông dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi; rà soát cụ thể, chi tiết diện tích hoa màu bị chết, rà soát lại nguồn giống hiện có trong dân để cân đối nguồn giống bổ sung.





Vũ Sơn
Bình luận
vtcnews.vn