Liên tiếp tàu cá miền Trung bị nạn trên biển

Thời sựThứ Sáu, 08/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hai ngày qua, liên tiếp các tàu cá của ngư dân miền Trung bị nạn trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

(VTC News) - Hai ngày qua, liên tiếp các tàu cá của ngư dân miền Trung bị nạn trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

miền Trung, ngư dân, tàu cá, trên biển, bị nạn, cứu hộ
 Ảnh minh họa
Thông tin từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên sáng 7/11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày qua, liên tiếp các tàu cá của ngư dân miền Trung đã bị tai nạn trên biển.

Theo đó, ngày 6/11, tàu cá ĐNa 90297 TS, do ông Hồ Văn Thọ (trú Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, bị sự cố tại vị trí 140,5 độ vĩ Bắc-109,3 độ kinh Đông (cách Sa Huỳnh, Quảng Ngãi khoảng 22 hải lý về hướng Đông Đông Bắc), trên tàu có 28 lao động.

Đến 17h cùng ngày Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động phương tiện đến vị trí tàu bị sự cố để cứu nạn, hiện đang trên đường tiếp cận tàu bị nạn.


Trước đó, vào lúc 7h sáng 5/11, thuyền viên Trần Bá Duy trên tàu QNg 92174 TS bị đau bụng dữ dội đã phát tín hiệu cấp cứu. Đến 6h sáng 6/11, tàu SAR 412 của Danang MRCC đã tiếp cận và đưa người bị nạn về Đà Nẵng.

Thông tin tiếp theo về tàu cá BĐ 95566 TS cùng 3 lao động, do ông Nguyễn Bình làm chủ tàu, (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy. Đến 15h ngày 6/11, tàu ở vị trí 9,13 độ vĩ Bắc; 112,23 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa Đông 10 hải lý, trên tàu có treo cờ đỏ, không có tàu nào ở xung quanh đến hỗ trợ. Gia đình đã yêu cầu tàu BĐ 96231 TS của ông Huỳnh Chánh Thi đến lai dắt nhưng do sóng lớn nên tàu chạy chậm. Hiện các lực lượng vẫn giữ liên lạc được với tàu.

Riêng tàu cá tàu cá KH 96778 do ông Trần Ngọc Báu (SN 1979) làm thuyền trưởng bị nạn, cùng 12 lao động phải thả trôi ngày 5/11, đến 6h25 ngày 6/11 tàu ở vị trí 7,8 độ vĩ Bắc, 108,8 độ kinh Đông, hướng trôi 210 độ đã được Ủy ban quốc gia TKCN đã điều tàu Hải quân ra cứu nạn, tàu Hải quân đã liên lạc và đang trên đường tiếp cận tàu bị nạn.

Chiều 5/11, tàu cá KH 96761 TS cùng 11 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển tại vị trí có tọa độ 6,42 độ vĩ Bắc, 109,16 độ kinh Đông, cách đảo Tư Chính khoảng 45 hải lý về hướng Tây Nam thì bị hỏng máy, tàu thả trôi trong khu vực có gió cấp 6 rất nguy hiểm. Ngay sau khi nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương có phương án hỗ trợ tàu bị nạn.

Cũng theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến sáng 7/11, Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ đội biên phòng các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đến đã thông báo, hướng dẫn 38.756 phương tiện cùng 166.697 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động tránh trú.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 19h ngày 5/11 đến sáng 7/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-120mm. Mưa lớn khiến nước trên các sông trên địa bàn dâng cao lên mức BĐ 1 và BĐ 2. Dung tích hồ chưa các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam phổ biến đạt khoảng 85% so với thiết kế; các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận đang tích nước từ 50-60% so với thiết kế.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, hồi 4h ngày 7/11, vị trí tâm bão Haiyan ở vào khoảng 8,4 độ vĩ Bắc; 133,6 độ kinh Đông, cách đảo Minđanao (Philippines) khoảng 780km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 4h ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc; 127,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn