Triều cường vượt đỉnh sắp tấn công Sài Gòn

Thời sựThứ Bảy, 02/11/2013 06:29:00 +07:00

(VTC News)- Theo dự báo, đâu tháng 11 tới, triều cường đạt đỉnh 1,62m ở mức báo động III, tiếp tục đe dọa cuộc sống người dân, nhất là các khu vực xung yếu.

(VTC News)- Theo dự báo, đâu tháng 11 tới, triều cường đạt đỉnh 1,62m ở mức báo động III, tiếp tục đe dọa cuộc sống người dân, nhất là các khu vực xung yếu ven sông, kênh, rạch.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong những ngày tới mực nước trên các sông và kênh rạch sẽ lên nhanh ở mức rất cao (vượt mức báo động 3). Đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện vào ngày 5 đến 7/11, thời gian xuất hiện vào buổi sáng từ 03h đến 07h, buổi chiều từ 16h đến 20h.

Theo dự báo, đỉnh triều tại trạm Phú An sông Sài Gòn ngày 3/11 đạt 1,51 (vượt báo động 3) và 1,53m vào 15h30. Đến ngày 4/10, đỉnh triều là 1,53m (5h) và 1,59m (16h30). Đỉnh triều tiếp tục lên nhanh trong ngày 5/11 là 1,57m và 1,62m (lúc 5h30 và 17h30).

TP.HCM, triều cường, báo động III, sông Sài Gòn, trạm Phú An
Nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM sẽ chịu ảnh hưởng nặng của đợt triều cường đầu tháng 11 này
Như vậy, trước diễn biến bất lợi do ảnh hưởng của triều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa đề nghị Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ.

Cụ thể, UBND các quận, huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn phải tăng cường tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu chủ động kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu, chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý, cơi đắp ngay từ sớm, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đồng thời, UBND quận Thủ Đức, Bình Thạnh, 12, huyện Củ Chi phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành viên có phương án bảo đảm an toàn các tuyến bờ bao đã có chủ trương đầu tư bằng cừ vách nhựa PVC nhưng chưa được triển khai thi công - để hạn chế xảy ra sự cố gây ngập úng.

Trước đó, đợt triều cường giữa tháng 10 tại TPHCM đã lập mốc lịch sử, cao nhất trong vòng 61 năm khi đỉnh triều tại trạm Phú An bất ngờ lên đến 1,68 m, vượt xa dự báo của Đài khí tượng thủy văn. Triều cường lên cao đã khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn thành phố biến thành sông, nhiều nơi nước ngập sâu hơn nửa mét khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến Tết còn 6 đợt triều cường nữa, trong khi đó sẽ còn nhiều đợt không khí lạnh tăng cường gây gió mùa đông bắc mạnh, sóng cao gió lớn ép dồn nước biển vào cửa sông.

Khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, sóng to gió lớn lại càng tác động mạnh đến mực nước triều cường.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn