"Hố tử thần" nuốt xe ba gác, giao thông kẹt cứng

Thời sựThứ Năm, 19/09/2013 09:49:00 +07:00

(VTC News)- Một chiếc xe ba gác đang lưu thông bỗng làm sụt bề mặt đường tạo thành “hố tử thần”, khiến giao thông kẹt cứng suốt gần 2 giờ.

(VTC News) - Một chiếc xe ba gác đang lưu thông bỗng làm sụp bề mặt đường tạo thành “hố tử thần” sâu 2m, khiến giao thông kẹt cứng gần 2 giờ.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h, ngày 19/9 trên đường Hai Bà Trưng, đoạn qua trước số nhà 296, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM.

Hiện trường "hố tử thần" khoét hàm ếch rộng bên trong, sâu hơn 2 mét
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe ba gác chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng Quận 1 đi Phú Nhuận.

Khi lưu thông đến vị trí trên thì xảy ra sự cố sụt lún mặt đường tạo thành “hố tử thần”.

Vụ việc đã khiến chiếc xe ba gác bị lọt xuống hố, chiếc xe bị nghiêng về một bên khiến tài xế té ngã xuống đường, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra vụ việc, một số thanh niên gần đó chạy đến đẩy lên.

Công nhân Công ty Môi trường thoát nước đô thị TP.HCM lắp tạm miệng hố bằng miếng phôi thép
Ghi nhận tại hiện trường, hố tử thần nằm ngay giữa đường Hai Bà Trưng, có đường kính chỉ 50 cm. Tuy nhiên, quan sát thấy hố khoét hàm ếch rộng hai bên đường và thòng sâu vào lòng đất hơn 2 mét đã gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.

Nhận được tin báo Công ty Môi trường thoát nước đô thị TP.HCM đã điều động nhân viên xuống rào chắn và đặt biển báo xung quanh khu vực.

Ùn tắc giao thông qua khu vực
Đến 17 giờ cùng ngày, công tác khắc phục “hố tử thần” vẫn đang được tiến hành. Do thời điểm xuất hiện "hố tử thần" đúng vào giờ cao điểm đã khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, dẫn đén tình trạng ùn tắc giao thông qua khu vực.

Bên cạnh đó, do sợ gây ảnh giao thông nên việc khắc phục hố tử thần trở nên khó khăn hơn.

Đến gần 18 giờ, công nhân mới tiến hành lót tạm miếng thép lên “hố tử thần”, tháo dỡ rào chắn để lưu thông qua đây được dễ dàng hơn.

Dự kiến trong tối nay (19/9) công tác khắc phục "hố tử thần" sẽ hoàn thiện.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn