Quảng Ninh: 2 công nhân thiệt mạng trong bão số 5

Thời sựChủ Nhật, 04/08/2013 12:20:00 +07:00

Chiếc xe tải chở 2 công nhân phân xưởng kho hóa chất mỏ, trên đường đi công tác gặp bão số 5 đã mất lái lao xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Chiếc xe tải chở 2 công nhân phân xưởng kho hóa chất mỏ Đông Triều, Quảng Ninh, trên đường đi công tác gặp bão số 5 đã mất lái lao xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Khoảng 14 giờ ngày 3/8, tại khu vực Ngầm Tràn, thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng.

Hai nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Bang (SN 1964) và ông Hồ Ngọc Tới (SN 1965), đều là công nhân phân xưởng kho hóa chất mỏ Đông Triều, Quảng Ninh.

Chiếc xe tải được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 300m 

Theo báo cáo của cơ quan chức năng TP Uông Bí, vào thời điểm đó, ông Bang lái xe ô tô tải biển kiểm soát 14P - 4600 của phân xưởng kho hóa chất mỏ Đông Triều, còn ông Tới làm phụ xe, đi giao hàng cho Công ty TNHH Một thành viên Than Nam Mẫu và Xí nghiệp hầm lò 2.

Sau khi giao hàng xong, trên đường về theo hướng từ Vàng Danh vào khu vực Yên Tử thì chiếc xe tải gặp nạn vào khoảng 14 giờ chiều ngày 3/8. Vào thời điểm đó, bão số 5 đang hoành hành ở Quảng Ninh đã gây ra mưa rất to.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do mất lái nên chiếc xe tải đã lao xuống suối và bị nước cuốn trôi. Chiếc xe tải được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 300m.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21 giờ 20 cùng ngày 3/8, thi thể ông Bang đã được tìm thấy cách hiện trường hơn 2km. Thi thể ông Tới đã được tìm thấy vào hồi 9 giờ 15 sáng nay 4/8, cách điểm xảy ra tai nạn hơn 5km.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể người bị nạn cho gia đình mai táng.


Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn