Ảnh: Náo nhiệt cảnh 'dàn trận' pháo hoa ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Bảy, 27/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Dưới cái nắng 40 độ C, trên cầu cảng sông Hàn, các đội dự thi pháo hoa đang dốc sức chuẩn bị cho màn trình diễn đầy ấn tượng.

(VTC News) – Trưa 26/4, dưới cái nắng 40 độ C, trên cầu cảng sông Hàn, các đội dự thi pháo hoa đang dốc sức chuẩn bị cho màn trình diễn đầy ấn tượng.


Ghi nhận công việc chuẩn bị cho Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012), khu vực bờ Đông sông Hàn, công tác lắp dựng khán đài phục vụ người dân và du khách thưởng lãm màn trình diễn pháo hoa của các đội đã sẵn sàng.

Các cụm khán đài, khán đài A (Ban Giám Khảo), khán đài B và khán đài C và dọc khu công viên đường Trần Hưng Đạo (bờ Đông sông Hàn) đã được lắp đặt và đi vào công đoạn cuối cùng.

Riêng khu vực khán đài A cùng khu sân khấu chính đang được các nhà thầu khẩn trương hoàn thành.
Các hoạt động phụ trợ bên lề sự kiện pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 đã sẵn sàng phục vụ du khách 

Tại các khu vực khác, nơi diễn ra hàng loạt các hoạt động bên lề DIFC 2013, công việc cũng đang đi vào giai đoạn cuối.

Tại Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng, nơi diễn ra Ngày hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hương vị cuộc sống cũng đã gần hoàn tất; dọc tuyến đường Bạch Đằng, một không gian triển lãm điêu khắc đá Non Nước cũng được sắp đặt xong.
Cờ các quốc tham dự DIFC 2013 đã được kéo lên tại các vị trí trang trọng 

Tại khu vực phía bờ Tây sông Hàn (cầu cảng Sông Hàn, đường Bạch Đằng), các đội tham gia đã tập kết hàng nghìn tấn pháo, giàn phóng và đang gấp rút thực hiện công đoạn lắp đặt, gắn kíp cho pháo theo đúng kịch bản đưa ra.

Dưới cái nắng 40 độ C, trên cầu cảng sông Hàn (Đà Nẵng), các đội tham dự DIFC 2013 không ngơi nghỉ để chuẩn bị cho màn trình diễn đầy ấn tượng.
Với chủ đề “Tình yêu sông Hàn”, các đội tham dự Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 đã “bật mí” một phần “bài thi” mà đội mình mang đến.
Hệ thống khán đài đã hoàn thành 

Đại diện cho đội Đà Nẵng (Việt Nam), Đại tá Nguyễn Trường Kỳ, Bộ chỉ huy quân sự TP tiết lộ: “Hiện chúng tôi đã hoàn thành 50% khối lượng công việc. Trong 2 ngày nữa, tất cả công đoạn sẽ được hoàn thành.

Với chủ đề của DIFC năm nay, đội chủ nhà sẽ mang đến cho người xem một giai điệu ngọt ngào của âm nhạc dân tộc cùng hiệu ứng pháo hoa đặc sắc, sâu lắng với những màn pháo tầm cao, tầm thấp và cả dưới nước.

Tôi tin rằng sẽ đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc cũng như thể hiện sự tiến bộ của đội chủ nhà trong thời gian qua”.
Tại các đội Nga, Nhật Bản, Ý, Mỹ, không khí chuẩn bị pháo rất khẩn trương. Hầu hết các đội đã hoàn thành khối lượng công việc lắp pháo vào ống phóng đến 40-50%.

Một tình nguyện viên của đội Mỹ cho biết: "Hai ngày nữa là số pháo của các đội sẽ được cho vào ống phóng và hoàn tất công việc. Ước có khoảng hơn 10.000 ống phóng và hơn 15.000 quả pháo các loại được huy động để phục vụ 2 đêm trình diễn sẽ diễn ra vào ngày 29-30/4".
Pháo đã "lên nòng" ! 

Đánh giá về các đội, ông Kỳ cho biết thêm: “Năm nay hứa hẹn nhiều pha trình diễn đẹp. Tất cả đều “kẻ tám lạng, người nửa cân”, như đội Ý là đội 2 năm liền đoạt giải cao tại DIFC, hay Nga là đội đến từ trung tâm pháo hoa Khan danh tiếng. Còn Nhật Bản và Mỹ là 2 đội đầy ẩn số”.
Cuộc thi trình diễn pháo hoa lần này được giới chuyên môn đánh giá là “Hội ngộ đầy bất ngờ” của những trung tâm pháo hoa danh tiếng, nhiều hứa hẹn khi các đội tham gia đều là những thương hiệu pháo hoa thế giới.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn