Hà Nội: Cháy ngút trời, nhà 5 tầng đổ sập

Thời sựThứ Hai, 11/03/2013 01:20:00 +07:00

(VTC News) – Ngọn lửa bốc lên từ một xưởng gỗ ở phố Âu Cơ, hàng chục xe chữa cháy và cảnh sát đã được huy động để dập lửa.

(VTC News) – Ngọn lửa bốc lên từ một xưởng gỗ ở phố Âu Cơ, hàng chục xe chữa cháy và rất nhiều cảnh sát đã được huy động để dập lửa.

>>Ảnh: Hỏa hoạn giữa trưa, nhà 5 tầng cháy rụi, đổ sập

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 11/3 tại khu vực xưởng gỗ số 114 Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Vào thời điểm này, người dân bất ngờ phát hiện thấy khói bốc ra từ xưởng gỗ này và nhanh chóng cấp báo cho lực lượng cứu hỏa.

Theo thông tin của VTC News vừa nhận được, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã huy động khoảng 10 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp từ các đơn vị quanh khu vực tham gia dập lửa.

Hiện trường đám cháy là một cửa hàng đồ gỗ nội thất, theo ghi nhận của PV, toàn bộ ngôi nhà đã bị cháy rụi và đổ sập. Hiện trường xảy ra cháy trong ngõ nhỏ, phương tiện cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn khi chữa cháy.

Ngôi nhà bị cháy đã đổ sập
Lực lượng chữa cháy vất vả dập lửa

Theo tìm hiểu của PV, cửa hàng nội thất trên chứa nhiều đồ dễ cháy cho nên ngọn lửa bùng phát nhanh và dữ dội. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt liên tục phun nước nhưng vẫn chưa khống chế được đám cháy ở phía sau ngôi nhà do ngõ nhỏ nên khó tiếp cận hiện trường. Nhiều ngôi nhà bên cạnh bị cháy lan, người dân đã tích cực hỗ trợ cùng lực lượng chức năng chữa cháy.

 Ngọn lửa bùng phát dữ dội thiêu rụi cửa hàng nội thất

Đang trong tâm trạng lo lắng, cô Lưu Thị Lan (65 tuổi, SN 2, ngõ 116, Âu Cơ) kể lại: "Khoảng 12h10, tôi với con dâu và 1 cháu nhỏ đang ở trong nhà, bỗng nhiên thấy khói nghi ngút bốc vào nhà tôi. Chúng tôi hốt hoảng chạy ra ngoài, lúc này khói bốc nhiều quá nên rất khó khăn chúng tôi mới thoát ra ngoài được".

Cũng theo cô Lan, tầng 3 căn nhà của cô bị cháy sém do ảnh hưởng vụ hỏa hoạn. Trong khi đó, nhiều người dân khẩn trương sơ tán tài sản ra khỏi nhà phòng bị ngọn lửa cháy lan.


Ngôi nhà bên cạnh bị cháy lan
 Người dân bê tài sản 'tháo chạy'

Anh Thắng (nhà ở số 116 - cạnh xưởng bị cháy) kể lại: " Khoảng hơn 12h, phát hiện khói phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà số 114. Chúng tôi chạy sang thì thấy một số công nhân đang dập lửa.

Sau đó, có rất nhiều người dân chạy đến, hỗ trợ cùng công nhân dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn nên phải báo lực lượng PCCC. Lực lượng PCCC ngay sau đó huy động hơn 10 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để cứu hỏa".

Theo một số người dân sống gần đó, nguyên nhân có thể do công nhân hàn xì sơ ý trong lúc thi công đã gây ra vụ cháy.

Lính cứu hỏa phải leo lên những ngôi nhà bên cạnh mới phun được nước vào căn nhà trên. Ở phía sau ngôi nhà, lực lượng PCCC phải đập tường mới tiếp cận được khu vực có lửa cháy âm ỉ.

Lực lượng chức năng thực hiện chốt chặn hai chiều đường Âu Cơ để công tác cứu hỏa được triển khai thuận lợi.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường từ nhiều phía

Sau gần 3 giờ đống hồ, đám cháy về cơ bản đã được khống chế, nhưng ngọn lửa vẫn âm ỉ trong đống đổ nát khiến khói không ngừng bốc lên. Ngay sau đó, xe cẩu đã được huy động để dọn đống đổ nát, hỗ trợ việc tiếp cận hiện trường, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trao đổi trực tiếp với PV VTC News, Thượng tá Nguyễn Hải Triều – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, sau 5 tiếng triển khai công tác chữa cháy, hiện đám cháy đã được khống chế.

Cũng theo ông Triều, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, tuy nhiên số tài sản bị thiêu rụi ước tính là rất lớn.


Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng - Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn