Triệt phá 'ổ' sản xuất bột ngọt giả, thu hơn 4 tấn hàng

Thời sựThứ Năm, 31/01/2013 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 31/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã kiểm tra và phát hiện hơn 4,3 tấn bột ngọt giả đang được đối tượng Nguyễn Văn Long sản xuất

(VTC News) - Sáng 31/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã kiểm tra và phát hiện hơn 4,3 tấn bột ngọt giả đang được đối tượng Nguyễn Văn Long sản xuất, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo đó, sau thời gian theo dõi và mật phục, sáng 31/1, Đội Cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ, môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Hòa Quý tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhà ông Đ., tổ 59, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (SN1981, trú tổ 59, phường Hòa Quý) có hành vi làm giả bột ngọt mang nhãn hiệu A-One. 
Sau khi thời gian mật phục, Công an quận Ngũ hành Sơn đã triệt phá và thu giữ hơn 4,3 tấn bột ngọt giả đang được Long sản xuất và chuẩn bị mang đi tiêu thụ 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4.331 kg chất gia vị không rõ nguồn gốc xuất xứ được đóng trong nhiều bao tải màu trắng in chữ Trung Quốc. Trong đó đã đóng vào bao nhãn hiệu A-One là 2.031 kg; chưa thành phẩm 2.300 kg. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện 40,8kg bột giặt mang nhãn hiệu OMO nhưng bên trong là sản phẩm của nhãn hiệu của Vì dân và Sao Sáng.
Theo khai nhận của Long, số bột ngọt nói trên được Long mua tại bến xe Đà Nẵng và chủ yếu hàng xuất xứ từ Trung Quốc sau đó đem về bỏ vào nhãn A-one có gói từ 100g đến 450 gam tung ra thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng để tiêu thụ gần 2 tháng nay. Ngoài ra, Long còn phân phối cho cho một số lái buôn tại bến xe, rồi mang đi các tỉnh khác trong cả nước tiêu thụ.
Để qua mắt cơ quan chức năng, Long thuê 2 nhân công để sản xuất. Cứ 2-3 ngày, Long cho xuất một đợt ra thị trường. Cứ như vậy gần 2 tháng nay cho đến khi bị phát hiện.
Hiện Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn