Bắt vụ tuồn 1.500 quả pháo lựu đạn vào Việt Nam

Pháp luậtThứ Năm, 17/01/2013 04:32:00 +07:00

Bàn nhau mua pháo TQ về bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán nhưng đang vận chuyển thì 6 đối tượng đã bị bắt giữ.

Bàn nhau mua pháo TQ về bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán nhưng đang vận chuyển thì 6 đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng có hành vi 'Buôn bán pháo'.

Trước đó, ngày 12/1, Phòng CSĐTTP về môi trường Công an Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Vy Văn Phòng (SN 1992, trú xã Thụy Hùng, Cao Lộc) điều khiển xe ôtô vận chuyển hàng cấm.

Tang vật công an thu giữ gồm 56,5kg pháo nổ loại pháo lựu đạn do TQ sản xuất.
Ảnh minh họa 

Mở rộng điều tra, Công an huyện Cao Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan gồm:Nguyễn Đình Đức (SN 1988, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn); Chu Văn Tứ (SN 1989) và Chu Văn Lực, Chu Văn Thịnh, Long Văn Vượng (đều SN 1990, trú xã Hải Yến, Cao Lộc). 

Các đối tượng khai nhận đã bàn nhau sang TQ mua 1.500 quả pháo đưa về Việt Nam bán để kiếm lời, nhưng đang trên đường vận chuyển đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cùng ngày, trong 1 vụ án khác, Công an huyện Lộc Bình cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Triệu Hùng Kiên (SN 1989, trú tỉnh Tuyên Quang) về hành vi 'Vận chuyển pháo nổ trái phép'.

Kiên bị bắt quả tang vào ngày 14/1, khi đang dùng xe máy vận chuyển 33 hộp pháo dàn (loại 36 quả/dàn) do TQ sản xuất, có tổng trọng lượng 45kg.

Theo Dân Trí
Bình luận
vtcnews.vn