Chủ tịch nước: 'Công chức phải sống được bằng lương'

Thời sựThứ Ba, 15/01/2013 04:15:00 +07:00

(VTC News) – Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cần phải đảm bảo cho công chức sống được bằng lương để họ có thể sống chết với công việc.

(VTC News) – Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cần phải đảm bảo cho công chức cần phải sống được bằng lương để họ có thể sống chết với công việc.

Ngày 14/1/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Ban chỉ đạo đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở” đã làm việc với Thành ủy TP.HCM tại phường Bình Hưng Hòa B –quận Bình Tân, TP.HCM. Cùng dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và toàn bộ tập thể lãnh đạo Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn làm việc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 – khóa IX: “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường- xã, thị trấn”, TP.HCM dù đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhưng tới nay đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Dù đã tinh gọn lại bộ máy, nhưng trên thực tế, những công chức nằm trong biên chế không những giảm mà còn ngày càng tăng hơn ở cả hai khu vực hành chính và sự nghiệp công.

Theo lí giải của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, sở dĩ có việc này là do khối lượng công việc liên quan trực tiếp đến người dân TP là rất lớn

“Trong 4 năm qua, TP.HCM đã tăng thêm 1 triệu dân. Tới nay, dân số của TP đã đạt 10 triệu dân, kèm theo rất nhiều các vấn đề liên quan. Việc tăng thêm biên chế cho TP.HCM là cần thiết, để quản lý TP hiệu quả hơn. Nếu quản lý không chặt thì tình hình TP sẽ diễn biến phức tạp khó lường” – ông Quân dẫn giải.

Nói rõ thêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho rằng Nghị quyết Trung ương 5 – khóa IX đã không còn phù hợp, đặc biệt với một đô thị thuộc loại đặc biệt như TP.HCM. Hiện TP.HCM vẫn đang tiếp tục kiến nghị với Trung ương cho phép TP sắp xếp bộ máy, nhân sự cán bộ ở phường, xã, thị trấn phù hợp với điều kiện thực tế của TP, hướng tới thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Bí thư Lê Thanh Hải khẳng định: “Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được những bất cập như hiện nay”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với lãnh đạo Thành ủy TP.HCM  (ảnh: TNO)  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, đã 10 năm sau khi Nghị quyết Trung ương 5 – khóa IX ra đời, số lượng cán bộ, công chức đã tăng từ 400.000 - 500.000 lên 1,5 triệu người trên phạm vi quy mô cả nước.

Số lượng công chức nằm trong biên chế tăng nhanh như vậy, nhưng tổng quỹ lương lại không tăng nhanh.

Chủ tịch nước chia sẻ: “Tôi thấy rất thương anh em Bí thư Đảng úy, Chủ tịch phường xã, thị trấn lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, việc gì cũng lao vào làm mà thẩm quyền có giới hạn, không biết lúc nào dừng lại, nhất là ở những nơi đang đô thị hóa mạnh”.

Về đề nghị tăng biên chế của TP, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không nên có quan niệm tăng quy mô về dân số là phải tăng bộ máy hành chính Nhà nước. Và chủ tịch nước cho rằng, hiện chưa phân định được rõ ràng trách nhiệm cho chính quyền ở cơ sở.

“Nếu làm được như vậy thì chắc chắn sẽ giảm số lượng cán bộ, ổn định công việc, tăng được quỹ lương, đồng thời phân định được rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân” – Chủ tịch Trương Tấn Sang nói tiếp.

Cuối cùng, Chủ tịch nước khẳng định: “Làm sao phải để cho công chức sống được bằng lương để cho họ có động lực, sống chết với công việc. Từ sau ngày giải phóng, chúng ta cứ nói mãi, nói mãi về vấn đề này, nhưng mà mãi làm không được. Từ nay tới năm 2020 phải làm cho được chuyện này, điều gì mình cũng muốn làm, mà anh em hỏi tới chuyện tiền lương mà mình nín thinh là không được”.

V.D

 

Bình luận
vtcnews.vn