Xe máy bất ngờ phát hỏa, thiêu cháy lái xe

Thời sựThứ Sáu, 04/01/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Khoảng 13h ngày 3/1, ông Thời đang điều khiển xe máy trên đường thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy khiến ông bị bỏng nặng.

(VTC News) – Khoảng 13h ngày 3/1, ông Thời đang điều khiển xe máy trên đường thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy khiến ông bị bỏng nặng.

Theo người dân địa phương chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, ông Trần Văn Thời (SN 1964, trú ở tổ 20, phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Suzuki Viva, BKS 76V9-9348 lưu thông trên đường Trần Quang Diệu, trên tay có xách theo một can xăng.

Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ dưới yên xe bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội khiến toàn bộ cơ thể ông Thời bị thiêu cháy. Rất may, trước đó ông Thời kịp vứt can xăng đang cầm trên tay ra xa và hô hoán.
Ông Thời đang được cấp cứu tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng 

Trước diễn biến sự việc, người bên đường đã nhanh chóng hỗ trợ dập đám cháy và đưa ông Thời đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Theo các bác sĩ Khoa hồi sức, bệnh nhân Trần Văn Thời bị bỏng độ 3-4, vết bỏng rất nặng, toàn thân. Do tình trạng bệnh chuyển biến xấu nên bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào lúc 17h cùng ngày.
Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy 

Sau khi tiến hành cấp cứu, các bác sĩ phải mổ hở thanh quản để đưa ống cho bệnh nhân thở và đưa bệnh nhân đến Khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, khó tiên lượng trước tình trạng bệnh, bệnh nhân sức khỏe rất xấu, huyết áp nhiều lúc không đo được và phải áp dụng chế độ theo dõi đặt biệt. 
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn