Bão gây sóng biển 6m, quật đổ tháp truyền hình 180m

Thời sựChủ Nhật, 28/10/2012 09:42:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 28/10, bão Sơn Tinh quét qua đảo Cát Bà (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh), gây sóng biển cao 6m, quật đổ tháp truyền hình cao nhất miền Bắc.

(VTC News) - Tối và đêm 28/10, bão Sơn Tinh quét qua đảo Cát Bà (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) với gió mạnh đến cấp 8, giật đến cấp 11, sóng biển cao đến 6m.

Tại đảo Cát Bà, bão đã tạo ra những cột sóng biển cao đến 5 - 6 mét, nhấn chìm nhiều lồng bè nuôi cá của ngư dân. Bão cũng làm tốc mái rất nhiều nhà dân trên hòn đảo này.
Tại đảo Cô Tô, bão quét qua với sức gió cấp 7 - 8, giật đến cấp 11. Phóng viên VTV có mặt tại hiện trường nói có nhiều xe máy đi trên đường bị gió bão quật ngã.
Trong bản tin phát trực tiếp lúc 23h45 ngày 28/10 trên VTV1 cập nhật liên tục về cơn bão, BTV Diệp Anh liên lạc qua điện thoại với ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hi Phòng). Tuy nhiên, chỉ nói được vài câu, điện thoại bị ngắt với những tiếng tút tút.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp xuống các nhà bè, vận động, kêu gọi người dân nuôi thủy sản ở làng chài Ba Hang (TP. Hạ Long) lên bờ. 
Khoảng 10 phút sau, BTV mới liên lạc lại được với ông Tuệ. Ông Tuệ cho hay liên lạc qua điện thoại di động trên đảo và từ đảo về đất liền liên tục bị mất sóng.

Điều lo ngại là, theo ông Tuệ, rất nhiều ngư dân vẫn ở trên tàu neo đậu ở âu tàu của đảo và không chịu lên đất liền khi bão quét qua. Tuy nhiên, ông Tuệ cho hay bà con ngư dân vẫn an toàn. Trong đêm nay, huyện đảo sẽ tổ chức nhiều biên pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân ở âu tàu.

Tối cùng ngày, tháp truyền hình cao 180m của tỉnh Nam Định bị gió bão giật đổ sập ra đường. Đây là tháp truyền hình cao và hiện đại nhất miền Bắc, hoàn thành năm 2011, mới được đưa vào sử dụng.

Tháp truyền hình Nam Định cao 180 m, vị trí bị gãy cách đỉnh tháp 150m. Rất may do khu vực đặt tháp truyền hình không có nhiều dân cư sinh sống nên sự cố không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, cột tháp nằm trong khuôn viên hàng nghìn m2 bị đổ sập, chỉ còn lại phần đế tháp. Hơn 100m tháp đổ sập ra ngoài khuôn viên, vắt ngang đường, sát một nhà dân.

Tháp truyền hình Nam Định cao 180 bị gió bão quật đổ sập. Ảnh: TTO 

Thời điểm ngọn tháp đổ toàn thành phố Nam Định đã mất điện nên các hộ dân xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn như tiếng nổ. Điều này đã làm hoảng loạn nhiều người dân cho đến khi phát hiện ra cột tháp truyền hình đã bị đổ.

Hồi 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

T.V

Bình luận
vtcnews.vn