Tranh luận nảy lửa về động đất tại Sông Tranh 2

Thời sựThứ Tư, 12/09/2012 08:24:00 +07:00

(VTC News) – Các nhà khoa học cho rằng động đất tại khu vực Sông Tranh 2 không đáng quan ngại nhưng đại diện phía chính quyền địa phương lại hết sức lo lắng.

(VTC News) – Các nhà khoa học cho rằng động đất tại khu vực Sông Tranh 2 không đáng quan ngại nhưng đại diện phía chính quyền địa phương lại hết sức lo lắng.
Chiều 12/9, Tỉnh ủy, chính quyền Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp nghe đoàn công tác các nhà khoa học của Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả bước đầu của vụ động đất xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My làm cho nhân dân lẫn cán bộ hoang mang, lo lắng, bất an. 
Động đất sẽ tiếp tục xảy ra và lớn dần
Tại buổi họp báo, các nhà khoa học đưa ra kết luận, động đất xảy ra vừa qua là bình thường, không có gì đáng lo ngại. Một nhà khoa học cho rằng sự hoang mang, lo lắng, bất an của nhân dân Quảng Nam do người dân nơi đây kém hiểu biết.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cho rằng, sự vụ Thủy điện Sông Tranh 2 không còn là chuyện riêng của nhân dân Quảng Nam nữa mà đây sự kiện chung cả nước rất quan tâm.
Buổi họp liên quan đến công tác kiểm tra sơ bộ tại khu vực Sông Tranh 2 liên quan đến sự cố thân đập và động đất liên tiếp xảy ra trên địa bàn  

Tại cuộc họp, TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thuộc Bộ KH-CN, đưa ra kết luận sau 4 ngày khảo sát và nguyên cứu: Từ ngày 17/8-7/9/2012 các trạm động đất Huế và Bình Định và các máy gia tốc của Ban Quản lý dự án thủy điện 3 đặt tại khu vực đập Thủy điện Sông Tranh 2 đã ghi nhận được 15 trận động đất.

Trận động đất lớn nhất xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút tối 3-9 có cường độ 4,2 độ Richter và trận động đất đêm ngày 9-9 là 4 độ richter. Các trận động đất còn lại có cường suất nhẹ.

 

Các động đất tại Bắc Trà My cũng xảy ra quanh hồ Thủy điện Sông Tranh 2 và không có gì đáng lo ngại.

TS. Lê Huy Minh
 
Diễn biến của động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 là bình thường như ở các khu vực thủy điện khác. Khi hồ thủy điện tích nước, tải trọng nước hồ làm tăng áp suất nước lỗ rỗng trong các đới dập vỡ và do đó làm giảm độ bền cắt của các đất đá trong đới.

Khi đứt gẫy hoạt động đã ở trong trạng thái ứng suất tới hạn, việc giảm độ bền cắt của đất đá trong đới đứt gẫy dẫn tới việc xảy ra dịch trượt làm cho động đất phát sinh. Vì lý do này, động đất kích thích do hồ chứa thường xảy ra tại lân cận vùng hồ.

Các động đất tại Bắc Trà My cũng xảy ra quanh hồ Thủy điện Sông Tranh 2 và không có gì đáng lo ngại.

TS Ngô Thị Lư, Viện Vật lý địa cầu cho rằng: “Vấn đề của Sông Tranh 2 là báo chí dùng không đúng thuật ngữ dẫn đến hoang mang cộng với sự hiểu biết và ứng xử kém của người dân địa phương về động đất nên mới như thế này”.
Cùng ý kiến với TS Ngô Thị Lư, PGS.TS Phan Trọng Trịnh của Viện Địa chất cho rằng, sự việc động đất kích thích vừa rồi không có gì lớn, người dân không nên hoang mang, lo lắng quá.

Tuy nhiên dẫn đến việc người dân hoang mang, bất an như vừa rồi là do một số cơ quan báo chí, đặc biệt là một số phóng viên không hiểu được các thuật ngữ, từ ngữ chuyên môn về động đất nên mô tả không đúng vô tình làm người dân hiểu rằng động đất đang xảy ra nguy hiểm lắm.
Sự cố không có cơ hội để sửa sai!
Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My.
Trong khi đó, ông Lưu Thế Biểu, Phó trưởng Ban Quản lý xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, đến thời điểm này Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn, đạt chất lượng, việc động đất kích thích vừa rồi không ảnh hưởng đến công trình này. Thủy điện Sông Tranh 2 đủ điều kiện về tích nước. 
Tuy nhiên, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì cuộc họp chấn vấn ông Biểu, về thời điểm này Thủ tướng có quyết định cho phép Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước chưa?

Ông Biểu cho hay, đến lúc này Thủ tướng chưa có quyết định cho phép Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước. Nhưng ngay ngày mai, EVN sẽ làm việc với Bộ Xây dựng để sau đó có văn bản báo cáo với Thủ tướng có kết luận cuối cùng để cho tích nước. 
Về chính quyền huyện Bắc Trà My, nơi có Thủy điện Sông Tranh 2, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện nói: "Chúng tôi đang nợ người dân câu trả lời về độ an toàn của Thủy điện Sông Tranh 2. Trong nhiều ngày qua hệ lụy sự việc này để lại những dư âm hết sức trầm trọng trong dư luận.

Sự an nguy tính mạng người dân đặt lên hàng đầu, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm là không cho Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đến mùa mưa, khi chưa an toàn. Vì đây là nỗi lo kép về động đất và cái hồ nước khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu.

Các nhà khoa học không thể lấy ví dụ các công trình thủy điện khác mà áp đặt vào Thủy điện Sông Tranh 2 được, nhưng vì lý do nào, nguyên nhân nào đi chăng nữa thì nguyên nhân, thủ phạm chính vẫn là Thủy điện Sông Tranh 2 gây ra hết.

Có ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống, tài sản của người dân rồi đó. Cần phải có kết luận rõ ràng, khách quan về các sự việc này. Nếu sự cố xảy ra, chúng ta không có cơ hội để sửa sai mặc dù quyết định thuộc về các cấp trên. Và nếu nói bình thường thì chúng ta đã không ngồi ở đây và tôi khẵng định, thủ phạm không ai hết là thủy điện Sông Tranh 2!”
Ông Trần Xuân Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tỏ thái độ bức xúc: “Các nhà khoa học nói người dân Quảng Nam phải có kiến thức về động đất là không đúng. Việc Thủy điện Sông Tranh 2 vừa tích nước được vài ngày xảy ra nứt chảy nước. Báo chí, lãnh đạo tỉnh còn cấm không cho vào, lấy gì để chúng tôi tin được.

Sẽ kiến nghị với Trung ương và Bộ Chính trị sẽ không cho tích nước khi không an toàn, chưa an toàn, chưa đủ điều kiện không cho tích nước. Còn các nhà khoa học nói chờ 3 năm nữa nghiên cứu xong sẽ rõ, vậy 3 năm nữa mới cho tích nước. Để cái bể nước chập chờn trên đầu người dân sao nói người dân tin được. Đến tôi, tôi cũng không tin”.
Ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, sự việc xảy ra vừa qua đáng buồn làm cho Đảng bộ Quảng Nam hết sức trăn trở.

"Tôi là lãnh đạo cao nhất ở địa phương tôi chưa thật sự yên tâm. Độ an toàn mà các nhà khoa học thuyết phục nhân dân chưa làm nhân dân yên tâm. Khi nào Chính phủ nói an toàn, lúc đó nhân mới an toàn. Lòng tin của nhân dân hiện nay có giảm sút về công trình này. Không thể khẳng định đến thời điểm này nói Thủy điện Sông Tranh 2 là an toàn tuyệt đối được." - ông Hải nói.

Bửu Lân-Thùy Dương
Bình luận
vtcnews.vn