Vừa xuất hiện động đất rất mạnh gần Sông Tranh 2

Thời sựThứ Năm, 06/09/2012 08:48:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 6/9, huyện Bắc Trà My lại xuất hiện thêm trận động đất rất mạnh, mạnh hơn cả trận động đất đêm 3/9 khiến người dân càng thêm hoang mang.

(VTC News) – Sáng 6/9, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại xuất hiện thêm trận động đất rất mạnh, mạnh hơn cả trận động đất đêm 3/9 khiến người dân càng thêm hoang mang.


Theo đó, vào khoảng 7h20 sáng 6/9, một trận động đất được người dân cho rằng lớn nhất từ trước đến nay, mạnh hơn trận động đất đêm 3/9 đã xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My khiến người dân cùng chính quyền địa phương hoang mang.

Người dân địa phương tiếp tục hoang mang với liên tiếp các vụ động đất xảy ra trên địa bàn 

Ông Ý, một người dân địa phương cho biết: “Vào khoảng 7h20 sáng 6/9, khi tôi đang chuẩn bị dọn hàng để bán thì bất ngờ mặt đất rung chuyển mạnh, các rung chấn cho thấy mạnh hơn cả trận động đất xảy ra vào đêm 3/9, rạng sáng 4/9. Kèm theo đó là vật dụng trong nhà gồm xoong nồi, ly tách rung lên bần bật. Vụ động đất khiến hàng trăm người dân hoảng loạn chảy túa ra đường. Trâu bò, gia súc hốt hoảng lồng lên”.
 

Theo ghi nhận của các phương tiện truyền thông, đã có hiện tượng sụt lún xảy ra tại nền đất dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2.



Sáng 6/9, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận: “Vào khoảng 7h15 sáng nay, một trận động đất mạnh với cường độ không kém đêm 3/9 đã xảy ra trên địa bàn huyện. Vụ động đất khiến người dân và chính quyền địa phương rất hoang mang, lo lắng”.

“Ngay sau xảy ra vụ việc, huyện đã báo cáo lên tỉnh để tỉnh báo cáo Chính phủ và đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ. Người dân đã hoang mang, nay thêm động đất mạnh lại càng hoang mang thêm. Nói chung tình hình rất là gay (!)”, ông Phong cho biết thêm.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Tân, Chủ tịch xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn (Quảng Nam), cách huyện Bắc Trà My khoảng 100km xác nhận : “Hai ngày qua(đêm 3/9 và 4/9), trên địa bàn xã cũng đã ghi nhận hiện tượng rung chấn do động đất xảy ra tại Bắc Trà My. Trước sự việc, xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên”.
Chị Dung, một người dân trú Chợ Thơm, xã Quế Lộc ghi nhận: “Đêm 3/9 và sáng 4/9, trên địa bàn xã cũng cảm nhận được hiện tượng đất rung. Đã có nhiều trường hợp nhà cửa, sân vườn láng xi măng của người dân bị nứt. Vụ động đất khiến trâu bò trong chuồng bức mũi lồng lên hoảng loạn bỏ chạy ra đường”.
Vết sụt lún lớn dưới chân thân đập thủy điện Sông Tranh 2 được báo chí ghi lại (Ảnh: Tấn Vũ/TTO) 

Trước đó, theo ghi nhận của các phương tiện truyền thông, đã có hiện tượng sụt lún xảy ra tại nền đất dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2. Tại đây, một hố đất bị sụt có chiều sâu hơn đầu người cùng chiều dài hàng chục mét đã xuất hiện.

Bửu Lân-Thùy Dương
Bình luận
vtcnews.vn