Nắng đều trên cả 3 miền

Thời sựThứ Ba, 21/08/2012 07:40:00 +07:00

Ngày hôm nay (21/8) trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam trời chuyển nắng, tuy nhiên cường độ nắng có khác nhau.

Ngày hôm nay (21/8) trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam trời chuyển nắng, tuy nhiên cường độ nắng có khác nhau, trong khi ở Bắc Bộ và Nam Bộ nắng nhẹ hơn sau những ngày mưa thì ở Trung Bộ nắng nóng diện rộng vẫn duy trì với nhiệt độ nắng nóng đạt ngưỡng 37 độ C, có nơi cao hơn.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm qua thời tiết đã tốt dần lên, không khí khá dễ chịu, trời hửng nắng xen kẽ đôi lúc nhiều mây, nhiệt độ dao động 30 – 33 độ C, tuy nhiên buổi chiều những đám mây dông phát triển đã gây ra mưa dông cho thủ đô Hà Nội và một vài vùng lân cận, lượng mưa tuy không quá lớn nhưng xảy ra vào giờ tan tầm cũng làm cho tình trạng giao thông bị xáo trộn.

Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng vẫn duy trì với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ C, có một vài nơi có nhiệt độ cao hơn như: Tam Kỳ, Quảng Ngãi…

Sang ngày hôm nay, miền Trung sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng do ảnh hưởng bởi hiệu ứng phơn, ở khắp nơi không khí khô nóng duy trì, vùng nóng gay gắt nhất kéo dài từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi 38 độ C, các nơi khác nắng nóng yếu hơn nhiệt độ cũng phổ biến 33 – 35 độ C.

Khối khí mát từ khu vực Hoa Nam (Trung Quốc) đang di chuyển về phía nước ta sẽ đẩy rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ ở phía trước đồng thời nén khí nóng về phía Bắc Bộ do vậy ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ không khí sẽ oi bức hơn, mức độ nắng xảy ra đồng đều từ phía tây Bắc Bộ sang phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 33 – 35 độ C, cùng với đó là độ ẩm vẫn ở mức cao từ 75 – 80% nên buổi trưa là lúc không khí oi bức nhất, đến chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông ở một vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời gian nắng sẽ kéo dài nhưng có những thời điểm trong ngày bị gián đoạn bởi những đám mây đối lưu phát triển, nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức 33 – 34 độ C ở Nam Bộ, Tây Nguyên là 30 – 32 độ C, không khí trở nên khô hơn, riêng khu vực ven biển miền đông Nam Bộ, ban ngày có lúc có mưa rào và dông với lượng mưa nhỏ, độ ẩm trung bình phổ biến dưới 70%.

Theo TTKTTV

Bình luận
vtcnews.vn