Hà Nội: 4 người chết đuối sau khi ăn cỗ cưới

Thời sựThứ Hai, 30/07/2012 11:34:00 +07:00

(VTC News) – Đến sáng 30/7, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 nam nữ thanh niên chết đuối sau khi đi ăn cỗ cưới ở Đan Phượng, Hà Nội mới được tìm thấy.

(VTC News) – Đến sáng 30/7, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 nam nữ thanh niên chết đuối sau khi đi ăn cỗ cưới ở Đan Phượng, Hà Nội mới được tìm thấy.


Ngày 30/7, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, thi thể 4 nạn nhân trong vụ chết đuối tại địa phận thôn Bồng Nai, xã Hồng Hà, Đan Phượng đã được tìm thấy. Cơ quan điều tra đang tích cực khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của nạn nhân may mắn sống sót.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, chiều 29/7, chị Phí Thị Huệ (SN 1993), Thiên Thị Nụ (SN 1994), cùng trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; Nguyễn Chí Tài (SN 1994, ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức); Đỗ Thị Phương (SN 1993, trú tại xã Dương Liễu, Hoài Đức) cùng với anh Nguyễn Văn Phương (SN 1993, ở Dương Liễu, Hoài Đức) rủ nhau đi ăn cỗ cưới ở thôn Bồng Nai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Sau khi ăn cỗ cưới, nhóm thanh niên trên ra bãi bồi sông Hồng ở thôn Bồng Lai (xã Hồng Hà) chơi. Trong khi đang chụp ảnh, cả 5 người trên cùng bị tụt xuống hố sâu. Anh Phương được người dân cứu giúp trong khi 4 người khác bị tụt xuống hố rồi mất tích.
Thi thể nạn nhân cuối cùng được vớt lên vào sáng 30/7.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Đan Phượng đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân Phí Thị Huệ và Thiên Thị Nụ được tìm thấy. Rạng sáng 30/7, thi thể nạn nhân Đỗ Thị Phương được vớt lên.

Sáng 30/7, thi thể nạn nhân Tài cũng được tìm thấy và vớt lên.

Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm và lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ sự việc.

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn