Hà Nội còn 400 nhà 'siêu mỏng, siêu méo' chờ khai tử

Thời sựThứ Tư, 27/06/2012 12:08:00 +07:00

(VTC News) – Hiện Hà Nội còn 394/597 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện để xây dựng đang được xử lý.

(VTC News) – Hiện Hà Nội còn 394/597 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện để xây dựng đang được xử lý.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II/2012 về tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị trên địa bàn TP Hà Nội 6 tháng đầu năm 2012 – Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội vừa tổ chức ngày 26/6.

Theo đó, hiện trên địa bàn TP Hà Nội có 597 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện để xây dựng, trong đó, các sở, ngành, quận, huyện đã phối hợp tích cực giải quyết xong 203 trường hợp, còn 394 trường hợp đang được các quận, huyện tập trung giải quyết.

Hà Nội vẫn còn nhiều nhà siêu mỏng méo tồn tại (Ảnh: VTC News). 

Theo các cơ quan chức năng của Hà Nội, sẽ không để phát sinh thêm khi cải tạo, chỉnh trang tuyến đường...
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi nhận định, một số công trình xây dựng mới tại các tuyến phố mới mở hoặc được cải tạo chỉnh trang vẫn còn lộn xộn, không đồng bộ làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, số công trình nhà siêu mỏng, siêu méo được tập trung giải quyết đã có chuyển biến, tuy nhiên chưa đáp ứng được tiến độ đề ra. Nguyên nhân theo ông Khôi, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn về trình tự thu hồi đất, về vốn, về quỹ nhà, đất tái định cư, tạm cư để giải phóng mặt bằng...

Một nội dung khác được đưa ra tại Hội nghị về tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), theo đó, từ ngày đầu năm 2010 đến nay, có 1.700 trường hợp vi phạm TTXD, trong đó có tới 1.104 trường hợp lấn chiếm đất đai để xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công; 490 trường hợp xây dựng không phép; 100 trường hợp xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp và 6 trường hợp xây dựng gây lún nứt làm ảnh hưởng đến công trình liền kề và môi trường xung quanh...

Một trong những biện pháp xử lý những tồn đọng trong TTXD trên địa bàn Hà Nội được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, các quận, huyện, thị xã mở đợt thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn TP, tập trung vào quý 3/2012.

Theo người đứng đầu TP Hà Nội thì đây cũng là một nội dung trong bình xét thi đua cuối năm.

Trần Vũ

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn