12 ngư dân trở về từ cõi 'tử thần' sau 120 giờ

Thời sựThứ Bảy, 23/06/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News) – Không gian vỡ òa khi tàu CSB 9002 xuất hiện kéo theo chiếc tàu cá QNa 91594TS và 12 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền.

(VTC News) – Không gian vỡ òa khi tàu CSB 9002 xuất hiện kéo theo chiếc tàu cá QNa 91594TS và 12 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền.








Từ sáng sớm, quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2 đã đông kín người dân và người thân của các ngư dân trên tàu cá QNa 91594TS đón chờ tàu cảnh sát biển CSB 9002 vào bờ. 

Đúng 9h30 sáng 22/6, tàu CSB 9002 đã lai dắt thành công tàu cá QNa bị nạn trở về cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) 

Đúng 9h30 sáng 22/6, tàu cảnh sát biển CSB 9002 đã cập quân cảng Kỳ Hà (Núi Thành Quảng Nam), đưa tàu cá QNa 91594TS và 12 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn sau 120 giờ cứu nạn.

Giây phút hạnh phúc vỡ òa khi tàu cảnh sát biển CSB 9002 xuất hiện trên cảng biển Kỳ Hà (Núi Thành, Quảng Nam). Tiếng khóc nấc nghẹn cùng niềm vui hiện rõ trên gương mặt những người mẹ, người vợ và những đứa trẻ khi con, chồng, cha trở về sau chuyến đi dài.
Từ rất sớm, người thân của các thuyền viên trên tàu QNa 91594TS đã có mặt tại cầu cảng Kỳ Hà đón các thuyền viên trở về 

Phờ phạc vì sóng lớn, thuyền trưởng tàu QNa 91594TS Trần Bẹn vui mừng khi được gặp lại người thân sau nhiều giờ đối mặt với “tử thần”. “Chúng tôi cảm ơn các anh lắm, nếu không có các anh, khó lòng mà chúng tôi có thể trở về gặp lại vợ con, người thân trong an toàn, lành lặn. Chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi, ra biển”, thuyền trưởng Trần Bẹn chia sẻ.

Tiếng khóc nấc nghẹn cùng niềm vui đoàn tụ khi các ngư dân trở về 



Kiếm tra sức khỏe ngư dân trước khi lên bờ



Niềm vui ngày trở về 

Trước đó, vào lúc 13h chiều 17/6, Vùng cảnh sát biển 2 nhận được tin điện khẩn cấp từ Cục Cảnh sát biển về việc tàu QNa 91594TS cùng 12 ngư dân bị nạn trên biển, đang trôi dạt vô định rất cần được cứu nạn khẩn cấp. “Tàu bị nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn đến cấp 7-8, giật trên cấp 9, tinh thần của thuyền viên trên tàu hoảng loạn và tàu tiếp tục trôi dạt ra xa vô định”, một thuyền viên trên tàu cá QNa 91594TS kể lại.

Nhận định tình huống cứu nạn khẩn cấp, tàu CSB 9002 tăng tốc, rút ngắn thời gian tiếp cận vị trí tàu bị nạn. Sau 50tiếng đồng hồ vượt sóng dữ, đến 6h50 rạng sáng 19/6, tàu CSB 9002 đã phát hiện được tàu cá bị nạn và tìm cách cập mạn nhưng không thành do sóng quá lớn.

Trước tình huống khó khăn, để đảm bảo an toàn cho tàu và ngư dân, toàn bộ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc quân y… được chuyển cho tàu cá bị nạn bằng dây kéo . Đến 10h15 sáng cùng ngày, tàu CSB 9002 đã tiếp cận, làm dây kéo, lai dắt được tàu QNa 91594TS về Cảng Vùng Cảnh sát biển 2.
Đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà, động viên các ngư dân tiếp tục bám biển, vươn khơi 

Tại buổi bàn giao ngư dân, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 đã động viên, chúc các thuyền viên sớm hồi phục sức khỏe, tiếp tục vươn khơi trên vùng biển chủ quyền của đất nước.

Bửu Lân


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn