(VTC News) - “Bên cạnh nhiều CSGT giữ được phẩm chất
người công an trong sạch thì có một bộ phận không nhỏ vi phạm điều lệ
công an nhân dân, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng” – Bộ trưởng
Công an thừa nhận.
 |
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.
|
Chiều ngày 14/6, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang tại Quốc hội, ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) chất
vấn, cử tri phản ánh một bộ phận không nhỏ CSGT nhận mãi lộ, gây mất
lòng tin trong dân - trách nhiệm Bộ trưởng như thế nào?
Bộ trưởng Trần Đại Quang đưa ra con số
những năm gần đây hàng trăm cán bộ CSGT đã không nhận hối lộ, trả lại
hàng trăm triệu đồng, 11 đồng chí hi sinh, hơn 200 đồng chí bị thương
khi làm nhiệm vụ… Theo đó, áp lực công việc, áp lực do mua chuộc của
người vi phạm giao thông, đe dọa chống trả CSGT nếu làm đúng quy định,
áp lực thời tiết khắc nghiệt, môi trường làm việc (nắng, gió, rét, bụi,
ồn…).
“Bên cạnh nhiều CSGT giữ được phẩm chất
người công an trong sạch thì có một bộ phận không nhỏ vi phạm điều lệ
công an nhân dân, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng” – Bộ trưởng
Công an thừa nhận.
Bộ trưởng Quang nhấn mạnh, thái độ Bộ Công an rất nghiêm túc, chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Người đứng đầu Bộ Công an cũng cho biết
sẽ quy trách nhiệm cho người chỉ huy trực tiếp có cán bộ sai phạm. Đồng
thời kêu gọi cử tri cả nước và báo chí tiếp tục cung cấp thông tin CSGT
vi phạm để kịp thời xử lý.
Bộ trưởng Quang cũng nghiêm cấm việc can
thiệp vào xử lý vụ việc vi phạm giao thông, đề nghị người dân không nên
dùng tiền, hàng đưa CSGT nếu vi phạm.
“Nếu CSGT vòi vĩnh đòi hối lộ thì kiên quyết tố cáo với cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý“ – Bộ trưởng Quang nhấn mạnh.
Kiều Minh
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012
Xem thêm tại đây |