Một đêm, 3 vụ tai nạn, 5 người chết

Thời sựThứ Năm, 14/06/2012 10:21:00 +07:00

Chỉ trong đêm 13 - 6, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 2 người bị thương nặng.


Chỉ trong đêm 13 - 6, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 2 người bị thương nặng.
 
Khoảng 20 giờ ngày 13 - 6, trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn 12, xã Ea Tul, TP Buôn Ma Thuột, xe khách mang BKS 47B - 00283 chạy hướng huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột đã tông vào xe máy mang BKS 81HD - 0017 chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 2 anh Hoàng Thanh Được (SN 1984) và Hoàng Thanh Tính (SN 1994) cùng đi trên xe máy chết tại chỗ. Chiếc xe máy bẹp dúm dưới gầm xe ô tô, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Được biết, xe ô tô này chở đoàn học sinh THCS đi tham quan, trên đường từ TP Nha Trang về TP Buôn Ma Thuột thì xảy ra tai nạn.

Cũng vào khoảng 20 giờ 13 - 6, trên Quốc lộ 14, đoạn qua cầu Ea Tam, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết trên Quốc lộ 14 


Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Nguyên Thủy (SN 1988, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut, Đắk Nông) điều khiển xe máy  BKS 48H2 - 1224 chạy hướng TP Buôn Ma Thuột - Đắk Nông.

Khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy mang BKS 47P6 - 4225 do anh Hồ Việt Hoàng (SN 1992) chở theo em Nguyễn Xuân Trưởng (SN 1997, cùng ngụ Đắk Lắk) chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy chị Thủy lệch hướng đâm vào bên hông chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 47T - 2409 chạy chiều ngược lại, loạng choạng và té xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk. Do bị chấn thương quá nặng, đến khoảng 3 giờ ngày 14-6, chị Nguyễn Thị Nguyên Thủy đã tử vong; 2 nạn nhân còn lại bị chấn thương sọ não, đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.
 
Bác sĩ Bùi Văn Khoa, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cũng trong tối 13-6, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân do tai nạn giao thông ở huyện Ea H’leo là anh Hoàng Văn Thông (SN 1968) và Hồ Văn Viễn (SN 1970). Do chấn thương quá nặng nên cả anh Thông và anh Viễn đã tử vong.

C. Nguyên/NLĐ

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn