Xe tải húc xe khách, 13 người nguy kịch

Thời sựThứ Năm, 10/05/2012 05:46:00 +07:00

(VTC News) - Tối ngày 9/5 bệnh viện huyện Bình Chánh xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải.

(VTC News) - Tối ngày 9/5 bệnh viện huyện Bình Chánh xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải xảy ra vào chiều cùng ngày.


Trong đó có 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.


 Hiện trường vụ TNGT

Nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 15h30 tài xế Võ Thanh Phương (29 tuổi, quê Long An) điều khiển xe khách BKS 51B – 04506 (chạy tuyến Gò Công – BX Miền Tây) chở theo nhiều hành khách chạy từ đường cao tốc Trung Lương về Bến xe Miền Tây, khi đếnngã ba Nguyễn Văn Linh – quốc lộ 1A (đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thuộc ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bất ngờ chiếc xe tải BKS 63L – 8609 do tài xế Nguyễn Hoài Hận (27 tuổi, ngụ Long An) điều khiển từ Nguyễn Văn Linh chạy ào ra với tốc độ nhanh, không xử lý kịp đã tông trực diện vào hông xe khách khiến xe khách bị văng ra xa chừng 8m rồi ngã nhào ra giữa đường.

Một thanh niên chạy xe ôm BKS 83H3 – 2293 (chưa rõ danh tính) gần đó bị xe khách hất văng, ngã chỏng chơ, đầu đập mạnh xuống đất nằm bất tỉnh.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Bình Chánh, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để thụ lý vụ việc. Đồng thời, khu vực trên phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

 

Tại hiện trường, xe khách bị lật nhào ra giữa đường, kéo theo nhiều vệt bám do bánh xe ma sát với mặt đường trong lúc phanh thắng gấp.


Phần hông xe cùng nhiều bộ phận khác bị hư hỏng nặng. Dầu nhớt các loại máy này chảy tràn ra mặt đường. Riêng xe tải thì bị thiệt hại nhẹ hơn, xe bị vỡ kính chiếu trước, chiếu hậu, rạn nứt một phần kính xe bên phải...

   

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn