3 chị em chết cháy nửa đêm: Thủ phạm là chiếc xe máy?

Pháp luậtThứ Năm, 03/05/2012 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Công an xác định, điểm phát cháy đầu tiên là tại khu vực giường xếp của gian nhà, cháy chiếc xe máy rồi bùng lên.

(VTC News) - Công an xác định, điểm phát cháy đầu tiên là tại khu vực giường xếp của gian nhà, cháy chiếc xe máy rồi bùng lên.



Chiều ngày 2/5, Thượng tá Dương Thanh Bình - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: vụ cháy tại số nhà 39 Phù Đổng (TP. Pleiku, Gia Lai) thiêu chết 3 chị em ruột vào ngày 22/4 không phải do chập điện.

Hiện trường vụ cháy thương tâm 

Bởi ngay khi vụ cháy xảy ra, qua thu thập chứng cứ tại hiện trường, khoanh vùng cháy và tìm hiểu chất gây cháy ban đầu, công an xác định, điểm phát cháy đầu tiên là tại khu vực giường xếp của gian nhà, cháy chiếc xe máy rồi bùng lên.

Như vậy nguyên nhân chập điện dẫn đến cháy đã bị loại trừ. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó VTC News đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ sáng ngày 22/4, bốn mẹ con chị Lương Thị Mộng Dung (53 tuổi, trú số nhà 39 Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai) và một người bạn chị Dung đang ngủ say thì phát hiện căn nhà gỗ 2 lầu của mình bỗng nhiên cháy lớn.

Sau khi phát hiện cháy, chị Dung và người bạn may mắn chạy thoát ra ngoài. Nhưng 3 người con của chị Dung thì không thoát khỏi được ngọn lửa tử thần là: Lê Thị Kim Chi (sinh năm 1989), Lê Hữu Nhân (sinh năm 1991) và Lê Thị Chúc (sinh năm1992).

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn