Vụ cháy tiệm vàng có thể do chập điện

Thời sựChủ Nhật, 29/04/2012 06:00:00 +07:00

Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện vì đoàn khám nghiệm đã phát hiện một số đường dây điện bị cháy từ đầu nối

Ngày 28/4, đoàn khám nghiệm hiện trường của Công an TP Cần Thơ đã có báo cáo đến các ngành chức năng vụ cháy tiệm vàng Huỳnh Vân, Cờ Đỏ (Cần Thơ) làm chết cả gia đình bốn người.

Theo đó, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện vì đoàn khám nghiệm đã phát hiện một số đường dây điện bị cháy từ đầu nối. Hiện vụ việc đang được các bộ phận chức năng của Công an TP Cần Thơ tiếp tục làm rõ để có kết luận chính thức.

Thân nhân của nạn nhân kiểm đếm tiền, vàng. 

Cũng theo báo cáo, trong ngày 27-4 lực lượng khám nghiệm đã cho mở 2 két sắt còn sót lại sau vụ cháy tại tiệm vàng Huỳnh Vân trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương. Trong 2 két sắt có 1,5 tỉ đồng tiền mặt, 40 lượng vàng 24K, 100 lượng vàng 18K. Sau khi thống kê, toàn bộ số tiền, vàng và các loại giấy tờ liên quan đã được niêm phong, gửi vào kho bạc chờ xử lý.

Cha mẹ anh Huỳnh đã ngoài bảy mươi tuổi, trước cái chết đau thương tức tưởi của con cháu, hai ông bà cứ nằm bất động như không còn hơi sức, lâu lâu lại cố gượng dậy, rồi quỵ xuống bên di ảnh hai đứa cháu nhỏ.

Huỳnh là con thứ năm trong nhà, tên thường gọi là Văn. Sau khi lập gia đình một thời gian, vợ chồng anh về bên vợ ở Cờ Đỏ sinh sống, sau đó thuê rồi mua lại căn nhà cũ ở chợ Trung An để mua bán vàng khoảng 3 năm nay. “Mỗi lần về thăm gia đình, nó đều đi thăm hết bạn bè, lối xóm. Nghe nói vợ chồng nó vừa mới ăn nên làm ra tụi tui mừng cho nó lắm. Nào ngờ…”, một số bạn bè của anh Huỳnh kể.

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn