Đề nghị tước quyền làm cha mẹ của kẻ hành hạ bé gái

Thời sựThứ Tư, 15/02/2012 01:49:00 +07:00

(VTC News) - “Sở cũng đã kiến nghị ngành chức năng tước quyền làm cha mẹ nuôi của vợ chồng ông Mùi bà Yến”.

(VTC News) - “Sở cũng đã kiến nghị ngành chức năng tước quyền làm cha mẹ nuôi của vợ chồng ông Mùi bà Yến vì đã có hành động hành hạ con nuôi”, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết.

Liên quan đến trường hợp cháu Nguyễn Thục Phi (SN 2003), bị cha mẹ nuôi là ông Nguyễn Mùi (53 tuổi) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành), đánh đập hành hạ, trao đổi với VTC News sáng nay (15/2), đại diện Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để đảm bảo an toàn cho cháu Phi, Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động TB&XH sẽ nhận cháu về để nuôi dưỡng và huy động tài trợ để cháu tiếp tục đi học.

 Cháu Phi vẫn chưa hết đau đớn về thể xác và hoảng loạn về tinh thần sau trận đòn hành hạ của bố mẹ nuôi

“Sở cũng đã kiến nghị ngành chức năng tước quyền làm cha mẹ nuôi của vợ chồng ông Mùi bà Yến vì đã có hành động hành hạ con nuôi”, vị đại diện này khẳng định.


Trong khi đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho đến hôm nay, tinh thần và sức khỏe của cháu Phi vẫn chưa mấy cải thiện. Hiện cháu Phi vẫn còn rất đau đớn, hoảng sợ, thường khóc la khi tiếp xúc với người lạ.


Bà Yến bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi hành hạ cháu Phi  

“Phải mất khoảng một tuần, các vết thương của bé Phi mới có thể lành, gương mặt mới trở lại bình thường. Tuy nhiên, về mặt tinh thần thì chưa thể phục hồi trong một sớm một chiều”, bác sĩ Phạm Tấn Sinh, Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết.


Cũng liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Tấn Chuân, phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành cho biết, sau khi có lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Mùi, cảnh sát tiếp tục triệu tập bà Yến để làm rõ sự liên quan của bà này đối với việc hành hạ cháu Phi, nếu xác định bà Yến có dính líu đến vụ việc sẽ xử lý theo pháp luật.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn