| Ngay từ sáng sớm, những chiếc thuyền chở người đi trẩy hội đã chật ních người. |
| Đường lên chùa Hương đã đông nghẹt người. |
| Nhiều người đã phải ngủ lại qua đêm để xếp hàng đợi cáp treo vào sáng hôm sau. |
| Để lên tới được cáp treo cũng là cuộc hành trình gian khổ của người dân. |
| Bê lễ khó nhọc trong dòng người lên chùa. |
| Nhiều người không đợi được cáp treo đã phải chen nhau đi bộ. |
| Phải nhích từng bước vì không còn một khoảng trống nào. |
| Nhiều người đã mệt nhoài giữa đường đi. |
| Kẻ lên, người xuống vô cùng khó nhọc. |
| Xuống được động Hương Tích để cầu may là một kỳ tích. |
| Nhiều người đã không thể lên đến được động chính vì không thể chen nổi. |
| Người đi lễ, người quét rác... |
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?