Hà Nội: Cháy chung cư 21 tầng, cư dân hoảng loạn

Thời sựThứ Sáu, 03/02/2012 11:25:00 +07:00

(VTC News) – Xuất phát từ phòng kỹ thuật điện, đám cháy lan theo ống kỹ thuật điện leo lên tầng 21 của toà nhà.

(VTC News) – Xuất phát từ phòng kỹ thuật điện, đám cháy lan theo ống kỹ thuật điện leo lên tầng 21 của toà nhà, toả khói độc khiến hàng trăm người hoảng loạn và phải sơ tán vào lúc rạng sáng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay (03/02), tại toà nhà 21 tầng, chung cư M3-M4 (số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Theo lời nhân viên bảo vệ của toà nhà, trước thời điểm đám cháy bùng lên, tại phòng kỹ thuật điện (tầng 2 toà nhà) đột nhiên xảy ra những tiếng nổ đùng, đùng, điện chập với những tia sáng xanh lè chiếu ra ngoài. Sau đó, lửa cháy và khói đen đùn ra từ cửa chính phòng này.

Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường khi đám cháy xảy ra.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động lực lượng, phương tiện để cứu chữa. Tuy nhiên, do đường điện từ hộp kỹ thuật thông tầng nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh lên các tầng trên của tòa nhà. Khói đen lan ra các tầng theo đường hành lang và phủ kín toàn bộ lối lên xuống khiến lực lượng chữa cháy rất vất vả để di chuyển lên tầng cao. Lực lượng PCCC đã phải mở hoặc đập cửa kính để thoát hiểm cho người dân.

Đám cháy bốc lên từ tầng 2 và gây khói khắp các tầng trong tòa nhà.

Đến 7h, đám cháy cơ bản được khống chế, công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương. Nhiều người phụ nữ, đặc biệt là trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh được lực lượng cảnh sát PCCC dìu, cõng ra khỏi tòa nhà. 30 phút sau đó, đám cháy hoàn toàn được dập tắt, rất may không có người bị thương.

 Lực lượng cứu hỏa sơ tán người dân trong tòa nhà.

Đám cháy được xác định là từ phòng kỹ thuật điện của tòa nhà, sau đó cháy lan theo hệ thống đường ống kỹ thuật lên đến tầng 21, tỏa khói độc ra hành lang các tầng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn