CA Hải Phòng điều tra vụ thủy sản nhà ông Vươn bốc hơi

Thời sựThứ Năm, 02/02/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Phòng CSĐT Công an TP Hải Phòng sẽ điều tra, làm rõ việc số thuỷ hải sản trị giá 1,5 tỷ đồng trong khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị mất.

(VTC News) - Phòng CSĐT Công an TP Hải Phòng sẽ điều tra, làm rõ việc số thuỷ hải sản trị giá 1,5 tỷ đồng trong khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn bỗng dưng biến mất.
 
Công an TP Hải Phòng đã nhận được đơn tố cáo về việc mất thuỷ hải sản và hoa màu trong khu đầm gia đình của bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn.
 
Ngay khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Thương, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã giao cho phòng CSĐT điều tra, làm rõ các nội dung tố cáo. 
 
 Hàng nghìn con cá, tôm, ốc... đang mùa thu hoạch trong đầm của gia đình bà Thương đã biến mất một cách khó hiểu?

Trước đó, theo phản ánh của gia đình bà Thương, sau khi khu đầm của gia đình bà bị cưỡng chế, hàng chục tấn thủy hải sản gồm hàng nghìn con tôm, cá các loại khác nhau trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng ở ao đầm đã bị vét sạch.
 
Về việc này, lông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang nói: Giờ mới nghe thông tin đó và sẽ giao cho công an xã làm rõ. Trên thực tế, UBND xã Vinh Quang đã giao công an xã bảo vệ khu đầm của gia đình ông Vươn.
 
Trước thông tin số thủy hải sản trong khu đầm của gia đình bà Thương, ông Vươn biến mất một cách khó hiểu, một người dân sống ở xã Vinh Quang cho rằng: "Công an phải điều tra làm rõ vụ việc và quy rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân trong vụ việc này. Số thủy sản đó là mồ hôi nước mắt của gia đình ông Vươn bao năm dày công nuôi trồng".
 
Hiện UBND TP Hải Phòng đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình trong vụ cưỡng chế của gia đình nhà ông Vươn.


Hà Chi

 

Bình luận
vtcnews.vn