Vận động cán bộ góp lương để bắn pháo hoa

Thời sựThứ Năm, 05/01/2012 02:18:00 +07:00

(VTC News) - Không vận động được doanh nghiệp, huyện ủy huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã vận động cán bộ công chức góp lương bắn để pháo hoa.

(VTC News) - Vừa qua, cán bộ, công nhân viên huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã phản ứng trước cuộc vận động của huyện ủy, UBND huyện này về chủ trương góp lương bắn pháo hoa.

Theo một cán bộ công chức của huyện, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A đã vận động cán bộ, công nhân viên chức đóng góp 1 ngày lương để có kinh phí bắn pháo hoa Tết Nhâm Thìn. Huyện ủy đã vận động công nhân viên chức sau khi không vận động được doanh nghiệp đóng góp.

Chủ trương này đã được phổ biến đến tất cả lãnh đạo cơ quan ban ngành trong huyện để triển khai đến toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Một giáo viên tiểu học ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A chia sẻ, chủ trương đã được phổ biến về đến trường.

"Hàng năm đến Tết, giáo viên ít khi nhận được tiền thưởng nên cuộc sống khó khăn. Nay lại nghe vận động quyên góp tiền để bắn pháo hoa", nữ giáo viên này tâm sự.

Được biết, hai ngày qua, nhiều cán bộ công chức ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã phản ứng trước chủ trương vận động này.

Tại buổi họp cán bộ chủ chốt UBND tỉnh Hậu Giang sáng 5/1, sau khi nghe phóng viên VTC News phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A dừng ngay chủ trương vận động này.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn