Học sinh Hà Nội ‘lười’ đội mũ bảo hiểm nhất nước

Thời sựThứ Hai, 12/12/2011 03:42:00 +07:00

(VTC News) - Theo số liệu khảo sát, tại Hà Nội chỉ có 16,2% trẻ em sử dụng mũ bảo hiểm, TP.HCM là 44,8%, còn Đà Nẵng là 47%.

(VTC News) - Theo số liệu khảo sát, tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm của học sinh Hà Nội là thấp nhất nước, cụ thể tại Hà Nội chỉ có 16,2% trẻ em sử dụng mũ bảo hiểm, TP.HCM là 44,8%, còn Đà Nẵng là 47%.

Con số trên được đưa ra tại Hội thảo Tổng kết hoạt động năm 2011 và Phát động tuyên truyền năm 2012 về việc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em vừa diễn ra ngày 12/12, tại Hà Nội.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc trường ĐH Quốc gia Hà Nội, với 3 tỉnh là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, có hơn 89% học sinh tiểu học được đưa đón đi học bằng xe máy, tỉ lệ này với học sinh THCS và THPT là 34%.

Tuy nhiên, trong số trên, tỉ lệ sử dụng MBH khi đi xe máy rất thấp, cụ thể tại Hà Nội chỉ có 16,2% trẻ em sử dụng MBH, TP.HCM là 44,8%, còn Đà Nẵng là 47%.

Cũng theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, trẻ em càng nhỏ tuổi thì càng “lười” sử dụng mũ bảo hiểm khi đến trường.

Hà Nội có tỷ lệ học sinh không đội mũ bảo hiểm cao nhất nước. 
Ảnh minh họa

Bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) tại Việt Nam cho rằng: “Đội MBH là các thức hiệu quả duy nhất để phóng tránh các chấn thương sọ não và tử vong từ các vụ va quệt xe máy. Đặc biệt với trẻ em, các em rất dễ bị tổn thương nhất vì không có sức vóc, sự chú ý hay kiến thức về an toàn giao thông”.

“Rất nhiều thương tích do tai nạn giao thông có thể phóng tránh được bằng việc thường xuyên đội MBH. Các nghiên cứu đều cho thấy, MBH là biện pháp an toàn giao thông đường bộ hiệu quả, giúp giảm 69% chất thương sọ não, và 42% tỉ lệ tử vong”, bà Lotta Sylwander đánh giá.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng cũng đánh giá, nguyên nhân tai nạn giao thông cho trẻ do không được người lớn cho đội MBH dẫn đến tử vong hiện chiếm một phần không nhỏ.

“Nếu các cháu học sinh khi đi xe gắn máy không được cha mẹ đội mũ bảo hiểm thì kiên quyết không đi, hoặc hãy khóc to để được cha mẹ cho đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”, Thứ trưởng Hùng khuyên các em nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho rằng, nhiều gia đình ít chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ, nhất là ở nông thôn, vùng sâu... Thời gian tới, cảnh sát sẽ xử phạt nghiêm đối với các vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

“10 tháng đầu năm nay, cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt 5,7 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó xử lý hơn 462.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm”, ông Tuyên cho biết thêm.

Cũng theo khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, có rất nhiều phụ huynh tại Hà Nội cho rằng, người Hà Nội ít đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy bởi "đi xe máy trong Hà Nội không phải là nguy hiểm nhất, người đông, đi chậm sao có tai nạn hiểm được".

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn