Công bố bệnh 'cô gái hóa bà già' ở Hội An

Thời sựThứ Tư, 23/11/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 23/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chính thức công bố bệnh của “cô gái hóa bà già” Nguyễn Thị Ngọc Mai.

(VTC News) – Sáng 23/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chính thức công bố bệnh của “cô gái hóa bà già”- Nguyễn Thị Ngọc Mai và hướng điều trị trong thời gian đến.

Theo đó, sau một tháng theo dõi điều trị và tiến hành các công tác chẩn đoán, xét nghiệm đối với bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai (27 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam), sáng 23/11, bác sỹ Trần Văn Long, Giám đốc BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Mai mắc bệnh mề đay mãn tính vô căn thể xuất huyết. Đồng thời có bệnh kèm theo là hen phế quản, viêm dạ dày (HP âm tính), rối loạn chuyển hóa protein-kalo trường diễn và tác dụng phụ kéo dài và phối hợp của corticoid.

Và với mức độ bệnh trên, bệnh nhân Mai đã bị biến chứng suy kiệt cơ thể, teo da mãn tính dẫn đến biến dạng khuôn mặt (già hơn so với tuổi).

Sáng 23/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chính thức công bố bệnh và hướng điều trị tiếp theo đối với "cô gái hóa bà già" Nguyễn Thị Ngọc Mai 

“Sự việc bệnh nhân Mai nôn ra máu và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hội An hôm 16/11 là do chị Mai bị tái phát bệnh, kèm hen phế quản khi đi từ Đà Nẵng về Hội An”, bác sỹ Long cho biết thêm.

Cũng theo các bác sỹ chuyên khoa da liễu, hô hấp…của bệnh viện Hòan Mỹ Đà Nẵng, bệnh nhân Mai đã bị bệnh hơn 15 năm nay, do chữa trị không dứt điểm nên bệnh tái phát nhiều lần dẫn đến mãn tính. Bên cạnh đó bệnh nhân sử dụng rất nhiều loại thuốc khác nhau nên đã làm biến chứng bệnh và xuất hiện bệnh đi kèm. Dễ nhận thấy nhất là tổ chức da bị thoái hóa, mỏng và sừng hóa.

Theo bác sỹ Trần Văn Long việc điều trị đối với bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai không hề đơn giản và cần nhiều thời gian 

Với những kết quả xét nghiệm bệnh như trên, việc điều trị đối với bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai không hề đơn giản và cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, với thể trạng yếu như hiện nay của bệnh nhân, các bác sĩ sẽ kết hợp điều trị vừa nâng cao thể trạng, sức đề kháng của bệnh nhân, vừa sử dụng thuốc để phối hợp điều trị.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn