TP.HCM: Triều cường dâng, đường biến thành sông

Thời sựThứ Sáu, 28/10/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong ngày 27/10, triều cường tại TP.HCM dâng cao, đạt đỉnh 1,54m đã biến nhiều tuyến đường thành sông...

(VTC News) – Trong ngày 27/10, triều cường tại TP.HCM dâng cao, đạt đỉnh 1,54m và đã nhấn chìm nhiều tuyến đường khiến nhiều nơi ở đây thành sông.

Ghi nhận của PV VTC News, các tuyến đường thuộc quận 2, quận 8, Thủ Đức, Bình Thạnh... đều bị ngập nặng. Trong đó, hầu hết các tuyến hẻm của phường 21, 27, 28 (quận Bình Thạnh); và một số khu vực trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8) nước ngập sâu gần 0,5m.


Do đỉnh triều cường xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên nhiều xe chết máy không thể di chuyển và xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, nhiều em học sinh phải lội nước về nhà, giao thông trở nên hỗn loạn trước các cổng trường.

 

Triều cường dâng cao, gây ngập trên đường Ngô Tất Tố - quận Bình Thạnh. 

Trên các tuyến thuộc khu vực nội thành như: Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), Phan Xích Long, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đoạn ngay dưới chân cầu Kiệu bị ngập hơn 0.5m, nhiều đoạn lún sâu ngập hết bánh xe máy. Hàng loạt xe gắn máy và cả xe ô tô liên tục chết máy và dắt bộ, nhiều người dân cũng bị té ngã.

Đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Quới (quận Bình Thạnh) nước ngập sâu tràn vào nhiều nhà dân, nhiều hộ phải lội bì bõm trong nhà, thay nhau tát nước ngập ra đường.

Nhiều tuyến đường khác như QL13, Vạn Kiếp, khu vực bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Lương Định Của, xa lộ Hà Nội, Quốc Hương (quận 2) cũng ngập nặng.

Tương tự khu vực hai bên cầu Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh), hàng chục căn nhà bị chìm trong biển nước, nhiều vật dụng của người dân bị hư hỏng nặng, nhiều hộ dân phải sơ tán.

 

Vào lúc 17h30 chiều cùng ngày, triều cường dâng cao đạt đỉnh đã khiến đoạn bờ bao hơn 3m thuộc bến đò Bình Quới (thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức) bị vỡ. Cả trăm hộ dân ngập sâu hơn 1m, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi ra sông Sài Gòn.

 

Nước dâng cao vào giờ tan tầm đã làm cho giao thông rối loạn

"Tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì nước ở đâu ào ào ập tới, thức ăn chưa kịp dọn ra bàn bị cuốn theo dòng nước", anh Hải, một người dân khu vực này cho biết.

 

Theo Đài dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 28/10, mức triều sẽ đạt đỉnh 1,57m vào lúc 17h30, những ngày tới đỉnh triều sẽ giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cũng khuyến cáo UBND các quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, tổ chức rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị các phương án, sẵn sàng đối phó với triều cường, tránh thiệt hại cho dân.

 

Kiều Phong

Bình luận
vtcnews.vn