Siêu bão số 6 đang quần dữ dội trên biển Đông

Thời sựThứ Hai, 03/10/2011 08:29:00 +07:00

(VTC News) - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13...

(VTC News)- Về diễn biến cơn bão số 6, Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, hồi 4 giờ sáng nay (3/10), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, câp 11 (tức là từ 89 đến 117km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Đến 4 giờ sáng mai (4/10), vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Đến sáng sớm ngày 5/10, bão số 6 cách bờ biển Nghệ An - Thừa Thiên Huế khoảng 250km về phía Đông (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV TƯ) 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Nghệ An - Thừa Thiên Huế khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Về tình hình lũ trên các sông Trung Bộ, dự báo hôm nay (3/10), trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức BĐ1, có nơi trên BĐ1. Mực nước trên các sông khác ở Trung Bộ và khu vực nam Tây Nguyên có dao động nhỏ.

Tại các sông Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh; vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang xuống chậm.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động ở mức đỉnh sau đó xuống chậm nhưng vẫn còn duy trì ở mức rất cao. Tại một số sông đều ở mức trên BĐ3.

33.325 tàu, thuyền/153.788 lao động tránh bão số 6

Hiện các tỉnh, TP Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh đã có công điện chỉ đạo công tác chuẩn bị đối phó với bão số 6.

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai lực lượng, sử dụng nhiều phương tiện và vật tư, gia cố đê bao, bờ bao bảo vệ diện tích lúa vụ 3 còn chưa thu hoạch.

Về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển, theo báo cáo nhanh của Bộ Tham mưu – Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ sáng nay (3/10), đã kiểm đếm, thông báo, kêu gọi được 33.325 tàu, thuyền/153.788 lao động và 869 bè/2.327 lao động biết vị trí, diễn biến của bão số 6 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện không có tàu, thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc biển Đông.

Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Uỷ ban quốc gia TKCN yêu cầu các công việc cần triển khai tiếp theo: tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Theo dõi diễn biến của cơn bão số 6 (Nalgae) để kịp thời chỉ đạo đối phó.

Cùng với đó, duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên môn xuống các khu vực để chỉ đạo trực tiếp.

Đồng thời, trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB TƯ và UBQG TKCN.

Theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ - UB quốc gia TKCN, thiệt hại do lũ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện làm 11 người chết (An Giang: 4, Đồng Tháp: 3, Long An: 3, Cần Thơ 1), trong đó có 5 trẻ em.

Người dân vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long đau lòng nhìn lũ cướp trắng tài sản của mình (Ảnh: baodongthap.com.vn) 
Lũ làm 20.463 căn nhà bị ngập (An Giang: 14.176, Đồng Tháp: 5.963, Cần Thơ: 324).

Về lúa, hiện thiệt hại hoàn toàn 4.993 ha (An Giang: 3.883, Đồng Tháp: 1.060, Long An: 50), bị ngập 166 ha (An Giang 160, Cần Thơ: 6).

Hoa màu cũng thiệt hại hoàn toàn 186 ha (An Giang), bị ngập 21 ha (An Giang);

1.141 ha thủy sản bị ngập (An Giang 577, Đồng Tháp 564). 


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn