Người dân lại phản ứng đưa 'làng phong' vào bờ

Thời sựThứ Năm, 29/09/2011 02:02:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 28/9, hàng chục hộ dân tổ 14, phường Hòa Hiệp Namtập trung tại khu dự án xây dựng khu tái định cư làng Vân để phản đối.

(VTC News) – Chiều 28/9, hàng chục hộ dân tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tập trung tại khu dự án xây dựng tái định cư làng Vân tại phường Hòa Hiệp Nam để phản đối.

Bà Nguyễn Thị Kỉnh (tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phản ứng: “Chúng tôi là những hộ dân bị giải tỏa tại các phường Hòa Minh, Hòa Hiệp trên địa bàn quận. Nhưng khi chưa ở ấm chỗ thì TP lại đưa người dân làng Vân về đây.

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ, nhưng bệnh tật họ mang theo như vậy thì con cháu chúng tôi như thế nào. Cách đây 1 tháng UBND quận Liên Chiểu có xuống họp dân, giải thích, nhưng chúng tôi quyết không đồng ý. Nếu TP cho dân làng Vân về đây sống thì chúng tôi sẽ đi nơi khác. Còn nếu chúng tôi ở đây thì người làng Vân không được về đây”.

Người dân tổ 14 tập trung tại công trình xây dựng khu tái định cư làng Vân để phản đối 

Có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Võ Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết: “Chiều nay, khi đơn vị thi công bắt đầu thi công trở lại thì các hộ dân tổ 14 đến phản ứng, gây áp lực khiến đơn vị thi công không thể tiến hành. Trước sự việc, chúng tôi chỉ biết xuống vận động người dân. Vì đây là chủ trương của TP. Hiện chúng tôi đã báo cáo tình hình lên cấp trên”.

Trước phản ứng của người dân, đại diện chỉ huy công trình (Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Đà Nẵng) cho biết, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2011. Nhưng với tình hình mưa gió và phản ứng của người dân. Dự án khó có thể về đúng tiến độ.

Bà Nguyễn Thị Kỉnh và người dân  tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam cho rằng, việc người dân làng Vân sinh sống tại đây sẽ lây bệnh cho thế hệ sau này nên tập trung phản đối. 

Sau hơn 40 năm sống biệt lập, người làng Vân (Đà Nẵng) mới có cơ hội được sống hòa nhập với cộng đồng khi TP Đà Nẵng quyết định đưa 134 hộ dân nơi đây vào đất liền. Tuy nhiên, lại một lần nữa, chủ trương này gặp phải phản ứng quyết liệt của người dân địa phương.

Hơn lúc nào hết, TP Đà Nẵng cần có hành động cụ thể thiết thực, nhằm xóa đi mặc cảm trong cộng đồng dân cư và trong chính bản thân người làng Vân. Có như thế, người làng Vân mới có thể hòa nhập cộng đồng cùng sự phát triển đi lên của TP Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn