Miền Trung đang chìm trong lũ lớn

Thời sựThứ Bảy, 24/09/2011 05:21:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin từ Trung tâm PCLB Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lũ tại các sông miền Trung đã nhấn chìm gần 2.300ha lúa hoa màu và tiếp tục lên.

(VTC News) -  Thông tin từ Trung tâm PCLB Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lũ tại các sông miền Trung đã nhấn chìm gần 2.300 ha lúa, hoa màu và đang tiếp tục lên.

Theo đó, trong 3 ngày qua, các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa bình quân từ 80-120mm. Đặc biệt, tại Phong Mỹ (Thừa Thiên - Huế), lượng mưa đo được là 249mmm, Tà Lương (TT.Huế) là 307 mm.

Từ 22/9 đến nay, muưa lớn đã nhấn chìm gần 2.300ha lúa hoa màu và lũ tại các sông miền Trung tiếp tục lên. 

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông thuộc Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế duy trì ở mức dưới báo động 2, riêng sông Ô Lâu ở Phong Bình ở mức báo động 3, nhấm chìm 2.100 ha diện tích lúa, 175,5 ha hoa màu và mất trắng gần 2ha diện tích cá nước ngọt đang thời kỳ thu hoạch.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, các sông từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Riêng các sông ở Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức báo động 3.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ tại địa bàn. Theo đó, một số đoạn đường trên QL19 đi qua khu vực huyện A Lưới bị ách tắc nhiều giờ vì mưa làm sạt lở đất.

Tại TP Huế, một số đoạn đường bị ngập cục bộ do lượng mưa nhanh nên quá trình thoát nước không kịp khiến nhiều phương tiện đi lại khó khăn. Đặc biệt, đoạn đường qua cầu vượt nối liền đường An Dương Vưowng  bị ngập cục bộ. Lượng xe lưu thông qua khu vực này lớn nên ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của ngư dân. Riêng huyện Phong Điền mưa lớn khiến đường trên địa bàn bị ngập nặng. Do mưa lũ nên học sinh một số trường ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế phải nghỉ học vì tắc đường trong ngày 23 - 24/9.

Còn ở Quảng Bình, mưa lớn khiến nước lên nhanh làm cho 1000 nhà dân bị ngập nặng. Đặc biệt, tại huyện Lệ Thủy, người dân nhiều xã bất ngờ và khốn đốn vì nước dâng nhanh. Tình trạng gặt chạy lũ khiến nhiều diện tích lúa có nguy cơ không thu hoạch kịp vì nước lên cao.

Lũ lên cũng khiến cho nhiều xã ở Lệ Thủy bị ách tắc vì bị ngập. Việc đi lại hết sức khó khăn. Một số trường học cũng đã có chủ trương cho học sinh nếu nằm trong vùng lũ để đảm bảo an toàn tính mạng.

Viết Long - Minh Anh - Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn